Lãnh đạo TP Bảo Lộc chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

KHÁNH PHÚC 15:15, 27/02/2023

(LĐ online) - Trong 2 ngày 26 và 27/2, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện và Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023).

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng tới thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng tới thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc

Theo đó, trong ngày 27/2, đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên y tế đang công tác tại Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc.
Trước đó, vào ngày 26/2, các đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc; Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc.

Các đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc và Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND thành phố thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện II Lâm Đồng
Các đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc và Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND thành phố thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện II Lâm Đồng

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo TP Bảo Lộc đã gửi lời chúc mừng và tri ân những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi, những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế các đơn vị. Đồng thời, mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên các đơn vị nói riêng và toàn ngành nói chung tiếp tục có những đóng góp, cống hiến vì nghề. Từ đó, phấn đấu cùng phát huy đoàn kết, khả năng, tâm huyết nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, rèn luyện y đức, thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.