Lan tỏa những tấm gương sáng giữa đời thường

VIỆT HÙNG 05:52, 13/11/2023

Qua 5 năm phát động và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những tấm gương tỏa sáng giữa đời thường trong Nhân dân, có những đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo huyện Lạc Dương chụp hình lưu niệm với những gương sáng đời thường giai đoạn 2018-2023 vừa được tôn vinh
Lãnh đạo huyện Lạc Dương chụp hình lưu niệm với những gương sáng đời thường giai đoạn 2018-2023 vừa được tôn vinh

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lạc Dương, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn huyện đã có gần 1.300 tập thể và cá nhân xuất sắc được các cấp khen thưởng, tuyên dương. 

Trong hàng ngàn gương điển hình, có những người ngày đêm tâm huyết với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như ông Cil Ha Ôn - Thôn 3, xã Đạ Sar. Ông là nghệ nhân cồng chiêng của xã, đã truyền dạy cho hơn 50 thanh, thiếu niên trên địa bàn cách đánh cồng, chơi chiêng. Bên cạnh đó, ông còn tuyên truyền, nhắc nhở cho thế hệ trẻ ở xã đừng để lãng quên, mai một đi bản sắc văn hóa dân tộc nói chung cũng như ngày hội cồng chiêng nói riêng. Ngoài những hiểu biết về các điệu chiêng, bản thân ông còn biết thổi sáo, thổi kèn (m’bót, rơ kêl...), đánh Chơng gong, hát chèo đối đáp... Ông Cil Ha Ôn đã được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng công nhận nghệ nhân cồng chiêng. 

Hay ông Bon Tô Xa Nga - thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais, trong giai đoạn 2018-2023, với vai trò là Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, ông đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia các phong trào do địa phương phát động; trong đó duy trì có hiệu quả các phong tục, tập quán đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương như tham gia phục dựng lễ cưới của người K’Ho, ngày hội văn hóa các dân tộc, đội cồng chiêng, nấu rượu cần...

Còn đối với ông Liêng Jrang Ha Hoang - thôn Đạ Nghịt, xã Lát, trong vai trò Trưởng thôn kiêm Công an viên từ năm 2018 đến nay, bản thân ông rất tích cực trong công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự ở thôn. Năm 2020, ông được bầu làm Tổ trưởng Tổ tự quản thôn Đạ Nghịt. Ông tham gia chuỗi liên kết hợp tác xã cà phê và được bầu làm Tổ trưởng cà phê Chư mui, với 7 thành viên ban đầu đến nay đã có khoảng 70 thành viên tham gia và phát triển thành 3 tổ hợp tác. Trong năm 2023, cà phê sạch của các tổ hợp tác đã tham gia trưng bày sản phẩm tại Trung tâm OCOP huyện Lạc Dương, tạo thu nhập từ 12-15 triệu đồng/tháng, giúp đời sống gia đình các thành viên ngày được nâng cao. Bên cạnh đó, ông Ha Hoang còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, phòng, chống dịch COVID-19...

Những gương điển hình của huyện Lạc Dương còn có người lính xuất ngũ về với đời thường như ông Đặng Ngọc Hiệp - tổ dân phố Lang Biang, thị trấn Lạc Dương. Ông luôn xác định trong thời chiến sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thì trong thời bình phải ra sức kinh doanh, sản xuất để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Thời gian qua, ông đã gây dựng được nhiều cơ sở trên lĩnh vực kinh doanh. Ông tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ huyện, Ủy viên BCH Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạc Dương, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy - Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và phòng, chống dịch bệnh huyện Lạc Dương, Đội trưởng Đội tự quản Phòng cháy, chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ thị trấn Lạc Dương... Trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ông thường xuyên có mặt tại các chốt, các khu cách ly và nhận nhiệm vụ vận chuyển, dự trữ lương thực, thực phẩm cho huyện trong suốt mùa dịch. Năm 2022, ông đã sử dụng 1.000 m2 đất của gia đình để làm khu vực huấn luyện cho Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ... 

Đó còn là những điển hình tuổi cao gương sáng như bà Bon Niêng K’Chăng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đưng K’nớ, là tấm gương cá nhân tiêu biểu, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, điển hình trong Phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gia đình bà luôn tích cực trong lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua...

Những câu chuyện về các cá nhân điển hình với những việc làm thiết thực đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân huyện Lạc Dương hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.