Khắc tinh của tội phạm ma túy

09:08, 17/08/2015

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát (Hà Nội) năm 1996, trải nghiệm qua nhiều năm công tác trên lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, Trung tá Phạm Văn Tơn (nay là Phó Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành "khắc tinh" của tội phạm ma túy. Anh đã cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát (Hà Nội) năm 1996, trải nghiệm qua nhiều năm công tác trên lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, Trung tá Phạm Văn Tơn (nay là Phó Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành “khắc tinh” của tội phạm ma túy. Anh đã cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, được nhân dân tin yêu, quý trọng.
 
Trao đổi với tôi về quá trình hoạt động nghiệp vụ, Trung tá Phạm Văn Tơn cho biết: “Thủ đoạn của đối tượng phạm tội ma túy ngày càng tinh vi, chúng hiểu rõ luật và mức án được nhận nên hầu hết thường giao, nhận tiền trước, sau đó lén lút đưa ma túy đến để ở nhà hoang, gốc cây vắng vẻ, rồi điện thoại cho người mua đến lấy. Chúng thường giao nhận ma túy theo phương thức lưu động, liên tục thay đổi địa điểm giao hàng để tránh sự chú ý, phát hiện, bắt giữ của công an. Khi đi bán ma túy, chúng không cất giấu trong người mà cầm trên tay, khi thấy có nghi ngờ, chúng “vứt hàng” ngay, thậm chí “nuốt” để phi tang, nên gây khó khăn cho việc tổ chức bắt quả tang. Tuy nhiên, nhờ thường xuyên bám sát địa bàn, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao nên tôi đã luôn cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lập án đấu tranh, triệt phá nhiều đầu mối mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, được Ban Giám đốc Công an tỉnh và dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao...”.
 
Anh nhớ lại vụ án lớn mà anh cùng đồng đội đã mất rất nhiều công sức, trải qua nhiều gian nan, vất vả, để phá án. Đó là vụ liên quan đến đối tượng Cao Thị Nụ (sinh năm 1970) trú tại 182 Đồng Tiến - thị trấn Đinh Văn - huyện Lâm Hà, bị bắt ngày 14/5/2014. Một vụ mua bán ma túy kéo dài nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân, bà con trong khu phố rất phẫn nộ trước hành vi mua bán trái phép ma túy rất ngang nhiên. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, với bản lĩnh vững vàng trước mọi cám dỗ, Trung tá Tơn cùng đồng đội đã mai phục, bắt quả tang thu giữ lượng ma túy trong nhà Cao Thị Nụ trước những hành vi vu khống, mua chuộc, thách thức pháp luật của Nụ. 
 
Vụ gần đây nhất, Trung tá Tơn đã phối hợp cùng đồng đội phá thành công vụ án Nguyễn Thị Thúy Lệ, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú: Phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận; tạm trú tại 16 Bis/2 đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt. Lệ đã bị bắt vì hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước tới nay với tổng trọng lượng 86,2589gram ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, khai thác nhanh đối tượng Lệ đã khai mua số ma túy trên của Đặng Thị Thu Hồng (SN 1993) tại tiệm cầm đồ “Anh Ba” số 10 Phan Chu Trinh, phường 9, Đà Lạt. Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng trinh sát tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Văn Đua (SN 1990) hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Vật chứng thu giữ là hai khẩu súng loại Colt AR15 và 53 viên đạn dùng cho súng Colt AR15 và 50 viên đạn thể thao quốc phòng. Hai đối tượng trên đã bị bắt ngày 5/1/2015, hé lộ một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh lớn giữa Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Dương - thành phố Hồ Chí Minh giúp Bộ Công an phối hợp công an các địa phương tóm gọn tên cầm đầu Lãnh Minh Thái và hoàn thành chuyên án nhanh chóng. 
 
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, mức độ tinh vi của đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, Trung tá Tơn chia sẻ: “Việc sử dụng ma túy là một thảm họa khó lường. Chúng tôi rất mong các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến con em của mình, tránh sa đà vào các tệ nạn xã hội dẫn đến nghiện hút, có những hành vi phạm pháp. Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, sự quan tâm phối hợp nhịp nhàng của toàn hệ thống chính trị, nhất là sự tham gia phát hiện, tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân để công tác đấu tranh trên mặt trận phòng chống tội phạm về ma túy sẽ gặt hái nhiều thành công, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 
NGUYỆT THU