Học viện Lục quân bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 8 nhà giáo

05:11, 19/11/2015

(LĐ online) - Chiều 19/11, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015). Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đến dự.

(LĐ online) - Chiều 19/11, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015). Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đến dự.
 
Thủ trưởng Học viên trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư cho các nhà giáo
Thủ trưởng Học viên trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư cho các nhà giáo
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng, Tiến sỹ Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh, “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống bao đời không chỉ của dân tộc Việt Nam, mà đối với hầu hết các dân tộc trên thế giới. Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học, nên việc kính trọng người thầy được coi là một đạo lý cơ bản của việc làm người, ngày 20/11 chính là dịp thể hiện đạo lý ngàn năm ấy…
 
Nằm trong hệ thống giáo dục-đào tạo của cả nước, Học viện Lục quân là một trong những trung tâm giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự trung, cao cấp; đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự lớn và có uy tín của quân đội. Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã đào tạo hơn 40.000 cán bộ chỉ huy - tham mưu trung, cao cấp binh chủng hợp thành, cán bộ quân sự địa phương và các binh chủng chuyên ngành khác cho toàn quân; đào tạo được 918 học viên cao học và 244 nghiên cứu sinh quân sự, trong đó có 151 đồng chí đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Học viện Lục quân còn đào tạo hàng ngàn cán bộ chỉ huy - tham mưu, giảng viên quân sự cho hai nước bạn Lào, Campuchia…
 
Cùng với quá trình phát triển toàn diện, vững chắc của Học viện, đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Đến nay, 53,5% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ sau đại học, trong đó có 79 tiến sỹ,209 thạc sỹ, 04 chuyên khoa cấp I; 01 đồng chí là giáo sư, 43 đồng chí là phó giáo sư, 04 đồng chí là Nhà giáo Ưu tú và nhiều giảng viên được công nhận là Giảng viên giỏi cấp Bộ và cấp Học viện…
 
Tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Học viện Lục quân đã quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư cho 8 nhà giáo, trong đó có 01 nhà giáo nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư và 7 nhà giáo nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.
 
LÊ HỮU TÚC