35% số vụ tai nạn giao thông do người chưa thành niên gây ra

09:12, 17/12/2015

Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết: Tính đến hết tháng 11/2015, toàn tỉnh đã xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, làm chết 125 người và làm bị thương 160 người. Điều này cho thấy, 11 tháng qua, TNGT trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2014. 

Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết: Tính đến hết tháng 11/2015, toàn tỉnh đã xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, làm chết 125 người và làm bị thương 160 người. Điều này cho thấy, 11 tháng qua, TNGT trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2014. 
 
Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều mặt hạn chế, phức tạp. TNGT đã giảm nhưng chưa chắc chắn, chưa bền vững. Nguyên nhân chính để xảy ra TNGT là do ý thức chấp hành Luật Giao thông của người điều khiển phương tiện chưa tốt. Trong thời gian qua, loại phương tiện gây TNGT chủ yếu là xe máy (chiếm khoảng 70%). Đáng chú ý là số vụ TNGT do người chưa thành niên gây ra đang ở mức cao (chiếm 35%). Số học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện giao thông không đảm bảo các điều kiện (chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe…) còn nhiều và khó kiểm soát. Qua thống kê, độ tuổi điều khiển xe gây tai nạn từ 16 - 24 tuổi chiếm 37%; gần 70% số người bị xử lý vi phạm khi tham gia giao thông có độ tuổi từ 16 - 35.
 
KHÁNH PHÚC