Đà Lạt: Xảy ra cháy ở đại lý gas

08:03, 15/03/2016

(LĐ online) - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 17 giờ 30 ngày 15/3, tại đại lý gas Uyên (số 142 Ngô Quyền, TP Đà Lạt), làm người dân trong khu vực hoảng loạn.

(LĐ online) - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 17 giờ 30 ngày 15/3, tại đại lý gas Uyên (số 142 Ngô Quyền, TP Đà Lạt), làm người dân trong khu vực hoảng loạn.
 
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Theo người dân ở gần hiện trường, thời điểm trên nhiều người nghe có tiếng nổ lớn, kèm theo đó ngọn lửa bùng phát dữ dội ở lầu hai của căn nhà 3 tầng làm đại lý gas Uyên. Trong đám cháy có những tiếng kêu cứu thất thanh, nên nhiều người xông vào nhà đưa được hai người trong tình trạng bất tỉnh thoát ra ngoài, và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
 
Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Lâm Đồng đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy tới hiện trường để khống chế ngọn lửa, di duyển các bình gas ra khu vực an toàn, tránh cháy nổ dây chuyền. Do khí gas nồng nặc trong căn nhà 3 tầng đóng kín cửa nên việc cứu hộ cứu nạn và dập lửa hết sức khó khăn. Lực lượng PCCC phải dùng mặt nạ chống khí độc mới có thể tiếp cận được khu vực cháy nổ, trong quá trình dập lửa, một chiến sỹ cảnh sát PCCC do hít phải nhiều khí gas đã bị ngạt phải nhập viện cấp cứu. 
 
Ngay sau khi sự cố cháy nổ xảy ra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San và Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. 
 
Sau 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được đám cháy. Nguyên nhân xảy ra cháy nổ đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
 
Thụy Trang