Dạy nghề ở Tây Nguyên vẫn là "vùng trũng"

03:03, 01/03/2016

(LĐ online) - Đây là đánh giá khi so với mục tiêu tại Quyết định số 1951/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đặt trong mặt bằng chung cả nước nêu lên tại Hội nghị tổng kết về phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên ngày 29/2, do Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng tổ chức ở Đăk Lắc. 

(LĐ online) - Đây là đánh giá khi so với mục tiêu tại Quyết định số 1951/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đặt trong mặt bằng chung cả nước nêu lên tại Hội nghị tổng kết về phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên ngày 29/2, do Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng tổ chức ở Đăk Lắc. 
 
Qua 5 năm (2011 - 2015), ở 5 tỉnh Tây Nguyên, nhìn chung, mạng lưới cơ sở dạy nghề phát triển nhanh về số lượng nhưng các điều kiện cơ sở vậy chất, thiết bị dạy nghề... chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đào tạo của các cơ sở chưa đồng đều, một số trung tâm dạy nghề tại các địa phương được xây dựng nhưng chưa khai thác, sử dụng gây lãng phí; tỉ lệ học sinh học nghề bỏ học cao… 
 
5 năm qua, toàn Tây Nguyên tuyển sinh được 427.921 người học nghề (tăng gấp 3,7 lần so với giai đoạn 2006 - 2010), trong đó tuyển sinh cao đẳng nghề, trung cấp nghề chiếm 8,4%. Theo đó, đã có 159.577 người sau đào tạo tìm được việc làm, bao gồm doanh nghiệp tuyển dụng và tự thành lập tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã; có 6.163 hộ nghèo có người tham gia học nghề có việc làm và đã thoát nghèo; 6.028 hộ sau học nghề đã nâng mức thu nhập cao hơn bình quân tại địa phương; gần 34.000 người lao động nông thôn đã chuyển sang làm công nhân tại các nhà máy, công ty…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất mục tiêu của vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 là sẽ dạy nghề cho khoảng 680.000 người, trong đó trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm khoảng 10 - 12%; có khoảng 80% lao động nông thôn sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn; đến năm 2020 trong vùng có ít nhất 2 trường nghề đạt tiêu chí trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014. 
 
M.ĐẠO