Gặp mặt ngày truyền thống ngành TDTT 27/3

05:03, 24/03/2016

(LĐ online) - Chiều ngày 23/3, tại Đà Lạt, Sở Văn hóa  Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức long trọng cuộc gặp mặt ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (TDTT) nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ( 27/3/1946- 27/3/2016).

* Trao trên 580 triệu đồng tiền thưởng cho VĐV, HLV giành huy chương từ các giải khu vực, quốc gia và quốc tế trong năm 2015 
 
(LĐ online) - Chiều ngày 23/3, tại Đà Lạt, Sở Văn hóa  Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức long trọng cuộc gặp mặt ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (TDTT) nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ( 27/3/1946- 27/3/2016).
 
Đại diện lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể xuất sắc của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tại cuộc gặp mặt
Đại diện lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể xuất sắc của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tại cuộc gặp mặt
Tham dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện các ban ngành của tỉnh cùng hơn 300 đại biểu nguyên là lãnh đạo ngành Văn hóa Thể thao Lâm Đồng qua các thời kỳ, lãnh đạo 12 Phòng và Trung tâm Văn hóa Thể thao của 12 huyện thành trong tỉnh, các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) cùng đông đảo cán bộ quản lý đang làm việc trong ngành. 
 
 Cuộc gặp mặt đã dành thời gian để ôn lại những chặng đường 70 năm của TDTT Việt Nam cùng trên 40 năm TDTT Lâm Đồng cùng đồng hành phát triển với đất nước.  
 
 Để TDTT Lâm Đồng tiếp tục phát triển trong thời gian đến, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng trong thời gian đến cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân nhận thức một cách đầy đủ về vai trò vị trí của TDTT trong đời sống; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp tham gia của các ban ngành đoàn thể; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; thực hiện tốt Chiến lược phát triển TDTT trên địa bàn Lâm Đồng đến năm 2020 đã được tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gướng Bác Hồ vĩ đại” trong tỉnh. Đồng thời, ngành cũng cần tham mưu với tỉnh thực hiện một cách kịp thời các kế hoạch chương trình hành động về TDTT, tạo các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong ngành.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất, thiết chế TDTT trên toàn tỉnh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT; quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, đội ngũ HLV và VĐV. 
 
Trong dịp này UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp TDTT giai đoạn 2010- 2015.
 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng trao tặng giải thưởng của tỉnh cho các VĐV và HLV giành được huy chương (HC) từ các giải khu vực, quốc gia và quốc tế trong năm 2015. Trong năm 2015, tổng cộng các VĐV Lâm Đồng đã giành được 202 HC từ các giải khu vực, quốc gia và quốc tế trong đó có 46 HC vàng; 8 HC quốc tế. Có trên 200 VĐV cùng 20 HLV được tỉnh khen thưởng với tổng cộng trên 580 triệu đồng tiền thưởng. 
 
 VIẾT TRỌNG