8.000 sinh viên ĐH Đà Lạt sẻ chia "Nước cho vùng hạn, mặn"

08:04, 25/04/2016

(LĐ online) - Sáng ngày 24/4, Trường ĐH Đà Lạt phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tại Lâm Đồng, đã phát động chương trình "Trường ĐH Đà Lạt đồng hành cùng đồng bào vùng hạn mặn" tới 8.000 sinh viên và 500 cán bộ, giảng viên nhà trường. 

(LĐ online) - Sáng ngày 24/4, Trường ĐH Đà Lạt phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tại Lâm Đồng, đã phát động chương trình “Trường ĐH Đà Lạt đồng hành cùng đồng bào vùng hạn mặn” tới 8.000 sinh viên và 500 cán bộ, giảng viên nhà trường. 
 
Hàng trăm sinh viên, cán bộ, giảng viên của trường đã cùng nhau quyên góp tiền, nhắn tin ủng hộ nước cho đồng bào miền Nam đang gặp thiên tai xâm hại trong chương trình. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” được Báo Tuổi Trẻ phát động trên toàn quốc vào đầu tháng 4/2016.
 
Các thầy cô cùng hàng trăm sinh viên đồng loạt nhắn tin phát động chương trình tại ĐH Đà Lạt
Các thầy cô cùng hàng trăm sinh viên đồng loạt nhắn tin phát động chương trình tại ĐH Đà Lạt

Trong những ngày kế tiếp, Trường ĐH Đà Lạt tiếp tục phát động chương trình đến từng lớp học. Đoàn Trường Đại học Đà Lạt sẽ đại diện tiếp nhận đóng góp của các thầy cô, sinh viên theo hai hình thức nhắn tin (cú pháp NC gửi đến 1407 để ủng hộ 14.000 đồng, tương đương 1m 3 nước) và đóng góp bằng tiền mặt. Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 6/5. 
 
PGS.TS Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, cho biết chương trình do Báo Tuổi Trẻ phát động được chuyển tới từng lớp học chính quy, tại chức thông qua các sinh hoạt ngoại khoá và thông báo bằng văn bản. Theo ông Hoà, việc phát động bằng nhiều hình thức sẽ có nhiều sinh viên tiếp nhận thông tin và chia sẻ. Theo kế hoạch của Đại học Đà Lạt, sau một tuần phát động, tổng số tin nhắn ủng hộ chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” sẽ đạt tối thiểu 8.000 tin nhắn. 
 
Chia sẻ tại buổi lễ phát động chương trình, PGS.TS Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt - cho rằng việc phát động chương trình tới sinh viên cùng thầy cô là chung sức san sẻ tấm lòng với người dân đang gặp khó khăn thiên tai. “Những giọt nước chúng ta đang dùng hiện tại còn quá phung phí nếu nhìn thấy người dân nhiều nơi trên cả nước không có nước ngọt để ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Ngoài chia sẻ với đồng bào bằng những hoạt động thiết thực, chúng ta cần phải thấy trách nhiệm công dân là chia sẻ câu chuyện tới nhiều người, góp phần lan tỏa chương trình có hiệu quả cao nhất”- ông Hòa nhấn mạnh.
 
Sinh viên học ngoại khóa tại giảng đường ĐH Đà Lạt góp tiền ủng hộ chương trình “Nước cho vùng hạn mặn”
Sinh viên học ngoại khóa tại giảng đường ĐH Đà Lạt góp tiền ủng hộ
chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn”

Ngay trong lễ phát động, ngoài hàng trăm sinh viên tham gia ngay tại chương trình, các sinh viên học ngoại khóa tại giảng đường cũng chung tay quyên góp cho chương trình bằng thùng quyên góp. Sinh viên Bùi Thị Thu Thảo, sinh viên năm nhất khoa Du lịch ĐH Đà Lạt, chia sẻ: "Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng chia sẻ khó khăn với người dân của sinh viên tụi em. Sinh viên thì không có nhiều tiền nhưng chúng em sẽ chia sẻ câu chuyện tới mọi người, để một hành động nhỏ gom lại thành hàng triệu khối nước ngọt thiết thực gửi tới đồng bào gặp nạn”.
 
TS Lâm Ngọc Tuấn, Trưởng khoa Môi trường ĐH Đà Lạt cho biết, Trường ĐH Đà Lạt sẽ chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy tái tạo nước đã qua sử dụng có giá thành rẻ, hợp lý cho người dân vùng nhiễm mặn và khô hạn. Thầy Tuấn cho biết, về lâu dài người dân phải dùng máy lọc nước biển, nước nhiễm mặn với giá rẻ để có nước ngọt dùng hằng ngày. Đây là chương trình nhà trường đang gấp rút làm, trao miễn phí tới bà con tại nhiều nơi nhiễm mặn trên cả nước. Theo tiến sĩ Tuấn kế hoạch chế tạo máy lọc nước cho vùng hạn mặn đã được ban giám hiệu thông qua và trường sẽ gấp rút hoàn tất. 
 
HOÀI THANH