Đại lễ Phật đản PL 2560 - dương lịch 2016 được tổ chức long trọng

07:05, 22/05/2016

Sáng ngày 21/5 (nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Bính Thân), hòa chung không khí hân hoan của những người con Phật đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2560 – DL2016 tại lễ đài chính chùa Linh Sơn Tp. Đà Lạt.

Sáng ngày 21/5 (nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Bính Thân), hòa chung không khí hân hoan của những người con Phật đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2560 – DL2016 tại lễ đài chính chùa Linh Sơn Tp. Đà Lạt.
 
Lễ thả chim bồ câu và bong bóng bay cầu nguyện hòa bình của các vị lãnh đạo và đại diện BTSPG Lâm Đồng
Lễ thả chim bồ câu và bong bóng bay cầu nguyện hòa bình của các vị lãnh đạo và đại diện BTSPG
Lâm Đồng
Đến tham dự chung vui và chúc mừng đại lễ có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và thành phố Đà Lạt , cùng đông đảo chư tôn thiền đức tăng, ni trong BTS Phật giáo và hàng ngàn phật tử đến từ các địa phương tham dự. 
 
Sau phút nhập từ bi quán và dâng hoa cúng dường của các em đoàn sinh gia đình Phật tử Lâm Đồng, Hòa thượng Thích Giác Ngộ, tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản của Đại lão Hòa thượng Đức Pháp Chủ GHPGVN bằng những kế hoạch việc làm cụ thể, thực hiện đúng như cam kết với UBTWMTTQ Việt Nam và Bộ Tài Nguyên – Môi trường về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thế giới hòa bình. Thay mặt Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV Tỉnh ủy đã phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật  đản, chúc bà con phật tử, quý tăng, ni đón Đại lễ Phật đản nhiều điều tốt đẹp. Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Lâm Đồng thời gian qua, đồng thời kêu gọi quý tăng, ni, phật tử tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, sống tốt đời – đẹp đạo, tham gia tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. 
 
Cũng trong dịp đại lễ, nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo được tổ chức,  phần diễu hành xe hoa quanh hồ Xuân Hương và thành phố Đà Lạt được cúng dường, thiết thực kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật đã tạo niềm hân hoan, an lạc cho hàng ngàn tăng, ni, phật tử trước ngày hội bầu cử của non sông.
 
N.Thu