Hãy hành động vì tiếng gọi của thiên nhiên

09:06, 02/06/2016

Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành phong trào rộng khắp cả nước; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 

Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành phong trào rộng khắp cả nước; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2016 là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các động vật trên thế giới. Việc buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã không chỉ làm suy thoái hệ sinh thái, cướp đi những di sản mà còn đẩy những giống loài đến gần sự tuyệt chủng. Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã cũng là góp phần vào nỗ lực phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội.
 
Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2016) được tiến hành từ tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2016 trong khuôn khổ “Tháng hành động vì môi trường”, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong toàn xã hội. Căn cứ vào tình hình cụ thể, các địa phương, đơn vị cần tổ chức các hoạt động hưởng ứng cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ; cụ thể như:
 
- Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về Đa dạng sinh học (CBD); Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030...
 
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục các đối tượng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án hành vi gây ô nhiễm môi trường, buôn bán động, thực vật hoang dã, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học…
 
- Tổ chức mít tinh, các chiến dịch truyền thông và các hoạt động cụ thể, thiết thực trong khuôn khổ “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 như: Tổ chức Lễ mít tinh, ngày hội ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn; diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường và các hoạt động thiết thực khác; thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới năm 2016 tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại…
 
- Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc; trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng cây phân tán ở những khu vực công cộng, xung quanh cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện...
 
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã thông qua việc tích hợp, lồng ghép các kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với con người và những việc cần làm để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
 
- Tăng cường đưa tin, bài viết, chương trình cổ động, tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới; chủ đề bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí, website của đơn vị.
 
- Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã… nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới…
 
- Tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống lại các hành động buôn bán, kinh doanh động vật hoang dã; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng sản phẩm thân thiện…
 
Bện cạnh đó, còn tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cộng đồng thay đổi thói quen và mức tiêu dùng hiện tại như: Sử dụng tiết kiệm nước, hạn chế phát sinh các chất thải trong sinh hoạt hàng ngày; đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, xử lý chất thải, vận chuyển và phân phối hàng hóa…
 
Đã đến lúc phải “nói không” với tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Thực hiện tăng trưởng kinh tế phải đồng thời với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng phải thay đổi theo hướng có lợi cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ để đất nước, cũng như địa phương phát triển nhanh và bền vững hơn.
 
Sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ vừa là quyền lợi của mọi người; đồng thời cũng là một giải pháp cơ bản trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu là rất quan trọng. Do đó, hơn lúc nào hết, đây là lúc đòi hỏi chúng ta hãy hành động không chỉ vì tiếng gọi của thiên nhiên mà còn vì chính quyền lợi của con người.        
            
BAN BIÊN TẬP