63/117 xã đạt tiêu chí giao thông

08:07, 25/07/2016

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển giao thông nông thôn theo phương thức "Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư", từ năm 2015 đến nay, trong toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 248 km đường, 329 m cầu, với kinh phí khoảng 353 tỷ đồng (trong đó, nhân dân đóng góp khoảng 74,6 tỷ đồng). 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển giao thông nông thôn theo phương thức “Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư”, từ năm 2015 đến nay, trong toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 248 km đường, 329 m cầu, với kinh phí khoảng 353 tỷ đồng (trong đó, nhân dân đóng góp khoảng 74,6 tỷ đồng). 
 
Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT cho biết, bên cạnh phong trào xây dựng GTNT ở địa phương, Sở GTVT đã đề nghị Bộ GTVT xây dựng 3 cầu treo dân sinh trên các địa bàn khó khăn của tỉnh trong Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT cho vùng dân tộc thiểu số và đề xuất Bộ GTVT đưa vào danh mục xây dựng 78 cầu dân sinh thuộc dự án LRAMP vốn vay WB. Đồng thời, đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị khởi công 9 cầu treo phục vụ dân sinh bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 63/117 xã đạt tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới.          
 
HOÀNG YÊN