Chủ động chống phản động và phòng chống khủng bố

09:07, 15/07/2016

Chống phản động và phòng chống khủng bố là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Trong những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng mà trực tiếp là Đội chống phản động và phòng chống khủng bố thuộc Phòng Bảo vệ Chính trị (PA61) luôn chủ động trước mọi diễn biến của các thế lực thù địch.

Chống phản động và phòng chống khủng bố là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Trong những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng mà trực tiếp là Đội chống phản động và phòng chống khủng bố thuộc Phòng Bảo vệ Chính trị (PA61) luôn chủ động trước mọi diễn biến của các thế lực thù địch.
 
Nhận thức sâu sắc mức độ nguy hiểm, mưu đồ đen tối của tổ chức phản động Việt Tân tại Lâm Đồng, sau khi xác định đối tượng, tổ chức đấu tranh bóc gỡ, ngày 20/5/2015, Công an tỉnh đã có Văn bản số 54/BC - CAT (PA61) báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đấu tranh bóc gỡ cơ sở nội địa của tổ chức phản động Việt Tân tại địa bàn Lâm Đồng. Đồng thời đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn việc tuyên truyền, móc nối của tổ chức phản động này trên địa bàn tỉnh, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo để nâng cao nhận thức, tăng cường “đề kháng”. Tiếp đó, ngày 22/5/2015, Tỉnh ủy Lâm Đồng có Văn bản số 5219 - CV/TU chỉ đạo các ban, ngành chức năng quán triệt, tuyên truyền âm mưu và hoạt động của tổ chức phản động Việt Tân, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động phối hợp với lực lượng công an nắm tình hình, theo dõi, đấu tranh ngăn chặn đối tượng và cảm hóa, kiên quyết không để các đối tượng này lôi kéo, kết nạp thêm thành viên mới, sớm triệt phá tiêu diệt tổ chức phản động Việt Tân trên địa bàn tỉnh.
 
Năm 2015, sau khi đã có đủ cơ sở xác định được đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị thường trực PA61 xây dựng và thực hiện kế hoạch đấu tranh với các đối tượng bao gồm: Bạch Ý (bí danh: Lai Phát, SN: 1970, HKTT: R Chai, Phú Hội, Đức Trọng) tham gia tổ chức phản động Việt Tân vào tháng 3/2014, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của đối tượng Nguyễn Kim, Ủy viên TƯ Việt Tân tại Mỹ. Lơ Mu Ha Chen (bí danh: Trần Chiến, SN: 1954, HKTT: R Chai, Phú Hội, Đức Trọng) tham gia tổ chức Việt Tân ngày 20/5/2014. K’Đớk (bí danh: Đức, SN: 1971, thôn Đạ Nghịch, Lộc Châu, TP. Bảo Lộc) tham gia tổ chức phản động Việt Tân tháng 8/2014. K’Tin (bí danh: Hà Giang, SN 1967, trú: Đăng Sơ Rôn, Ninh Gia, Đức Trọng) tham gia tổ chức phản động Việt Tân vào tháng 8/2014. K’Bret (bí danh: Bình, SN: 1969, dân tộc K’Ho, trú tại Di Linh, Lâm Đồng) tham gia tổ chức phản động Việt Tân vào tháng 8/2014, K’Bret là Mục sư tin lành Khiết - Đại Hàn. K’Chìm (bí danh: Chương, SN: 1966, cư trú Di Linh, Lâm Đồng) tham gia tổ chức phản động Việt Tân vào tháng 9/2014, chịu sự chỉ đạo liên tục từ Nguyễn Kim.
 
Quá trình đấu tranh với  6 đối tượng tham gia tổ chức phản động Việt Tân bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, các đối tượng khai báo quanh co, không chịu thừa nhận mình là thành viên của tổ chức, che giấu thông tin, khai báo một cách nhỏ giọt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, các đối tượng trên đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận về quá trình tham gia tổ chức phản động Việt Tân. Động cơ tham gia chủ yếu là do điều kiện kinh tế khó khăn, mặt khác tổ chức phản động Việt Tân đưa ra những lời hứa hẹn về đảm bảo kinh tế hay được “bảo lãnh” đi nước ngoài nên mù quáng tin theo...
 
Lãnh đạo Phòng Bảo vệ Chính trị (PA61), Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin: Đà Lạt là một thành phố du lịch, hàng năm có hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, học tập, nghiên cứu và làm việc. Đây cũng là địa bàn mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước hoạt động phá hoại. Với tinh thần chủ động phòng ngừa; đấu tranh làm thất bại âm mưu khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch; đảm bảo, giữ vững tình hình an ninh - trật tự; tạo môi trường ổn định về chính trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng bảo vệ Chính trị (PA61), Đội chống phản động và phòng chống khủng bố đã phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức hai đợt diễn tập phương án phòng chống khủng bố.
 
Năm 2008, đơn vị tổ chức diễn tập phương án phòng chống khủng bố cấp tỉnh tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt với tình huống giả định là bọn khủng bố thuộc tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài, chúng từ TP Hồ Chí Minh lên TP Đà Lạt trà trộn vào số khách du lịch tại Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt. 
 
Năm 2012, tổ chức diễn tập phương án phòng chống khủng bố cấp quốc gia tại Cảng hàng không Liên Khương. Qua hai đợt diễn tập, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Bảo vệ Chính trị (PA61) và Đội chống phản động phòng chống khủng bố đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để sẵn sàng ứng phó, chủ động trước mọi diễn biến của các thế lực thù địch có âm mưu phá hoại, khủng bố, góp phần giữ vững an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
BÙI ĐỨC TÚ