Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm và làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh

04:11, 21/11/2016

(LĐ online) - Chiều 21/11, bà Nguyễn Thị Lệ - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc với Hội CTĐ tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2016).

(LĐ online) - Chiều 21/11, bà Nguyễn Thị Lệ - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc với Hội CTĐ tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2016).
 
Bà Nguyễn Thị Lệ tặng hoa và chúc mừng Hội CTĐ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội
Bà Nguyễn Thị Lệ tặng hoa và chúc mừng Hội CTĐ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội
Ông Trần Minh Tuấn- Chủ tịch Hội đã trình bày những kết quả mà Hội CTĐ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Hiện, Hội CTĐ tỉnh có trên 80.000 hội viên đang sinh hoạt ở địa bàn dân cư và các chi hội; trên 90% các trường học có tổ chức hội; toàn tỉnh có trên 600 địa chỉ được giúp đỡ thường xuyên hàng tháng; các cấp Hội đã vận động xây dựng trên 170 căn nhà, sửa chữa gần 100 căn với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng; Hội đã vận động các nhà tài trợ xây dựng được thêm 5 bếp ăn tình thương, nâng tổng số lên 7 bếp/12 huyện, thành phố.
 
Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện đã đạt những thành tựu nổi bật khi 4 năm liên tục, Lâm Đồng được chọn tham gia Hành trình đỏ và năm 2016 là năm đầu tiên vượt kỷ lục với 906 đơn vị máu, xếp thứ nhất trong 27 tỉnh tổ chức chương trình này. Bên cạnh đó, các chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”,… đều được thực hiện có hiệu quả.
 
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội CTĐ tỉnh đã đạt được, khẳng định Hội CTĐ đã trở thành một địa chỉ nhân đạo của nhiều đối tượng khó khăn cần được giúp đỡ; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
 
Việt Quỳnh