Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức

05:01, 06/01/2017

(LĐ online) - Đó là một trong những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017 vừa được Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng triển khai tại hội nghị Tổng kết năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 vào ngày 6/1.  

(LĐ online) - Đó là một trong những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017 vừa được Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng triển khai tại hội nghị Tổng kết năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 vào ngày 6/1.  
 
 Các tập thể được Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016
Các tập thể được Công đoàn viên chức tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016
Theo đó, nhiệm vụ năm 2017 mà 82 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh tập trung, đó là tham gia quản lý cơ quan, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, phát huy dân chủ, bảo đảm thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức. 
 
Cụ thể, các công đoàn cơ sở phối hợp cùng Thủ trưởng đơn vị quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức; thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí để có điều kiện nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức; nêu cao vai trò giám sát của Công đoàn trong thực hiện chế độ, nhất là chế độ hợp đồng lao động; vận động đoàn viên tham gia tích cực từ thiện xã hội. Đặc biệt, cần phát động phong trào thi đua theo 10 nội dung chính: Thi đua lao động giỏi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ công đoàn; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến công tác; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng cơ quan ngày làm việc 8 giờ có chất lượng; thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà…
 
Các phong trào thi đua đều phải gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” và “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Được biết, trong năm 2016, hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở diễn ra khá sôi nổi, chất lượng, hiệu quả, nhiều phong trào thi đua thiết thực nhận được sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ trong lực lượng cán bộ, công chức. Các công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với Thủ trưởng đơn vị, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng đoàn viên, cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, phong trào từ thiện xã hội nhận được sự tham gia tích cực của 100% công đoàn cơ sở. 
 
Cũng trong năm qua, có 100% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; đồng thời giới thiệu được 106 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
 
Dịp này, có 19 tập thể, 31 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, trên 40 tập thể và hàng trăm cá nhân được Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016.
 
N.Thu