217 giáo viên tham gia hội thi nghiệp vụ sư phạm trẻ năm học 2016 - 2017

03:03, 06/03/2017

(LĐ online) - Sáng 6/3, Sở GDĐT phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục khai mạc hội thi nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trẻ năm học 2016 – 2017. Tham gia hội thi lần này có 217 thí sinh là những giáo viên trẻ được chọn từ các hội thi cơ sở của 12 Phòng GDĐT, 48 trường trực thuộc và 1 Trung tâm GDTX trên toàn tỉnh (nhiều hơn hội thi lần trước 28 thí sinh và 6 trường).

(LĐ online) - Sáng 6/3, Sở GDĐT phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục khai mạc hội thi nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trẻ năm học 2016 – 2017. Tham gia hội thi lần này có 217 thí sinh là những giáo viên trẻ được chọn từ các hội thi cơ sở của 12 Phòng GDĐT, 48 trường trực thuộc và 1 Trung tâm GDTX trên toàn tỉnh (nhiều hơn hội thi lần trước 28 thí sinh và 6 trường). Các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi: phần thi Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo Nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng và phần thi Kiểm tra năng lực sư phạm, 173 thí sinh xuất sắc được chọn tham dự tiếp vòng thi thực hành tiết dạy trên lớp.
 
Phát biểu khai mạc hội thi, bà Đàm Thị Kinh – Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh: Hội thi nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trẻ được tổ chức nhằm tạo môi trường và cơ hội để các giáo viên trẻ trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, là dịp để giáo viên trẻ các trường trong tỉnh được giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm; từ đó, tìm ra những gương mặt trẻ sớm khẳng định vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ và tài năng sư phạm của mình. Hội thi cũng là một trong những nội dung để thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy - học đáp ứng yêu cầu xã hội theo Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
 
Tuấn Hương