Còn trên 900 hộ gia đình chính sách, người có công cần được hỗ trợ nhà ở

02:03, 27/03/2017

(LĐ online) - Đó là con số được ngành LĐTB&XH Lâm Đồng báo cáo tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH làm trưởng đoàn với UBND tỉnh sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". 

(LĐ online) - Đó là con số được ngành LĐTB&XH Lâm Đồng báo cáo tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH làm trưởng đoàn với UBND tỉnh sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. 
 
Trong giai đoạn đầu, đến 31/12/2013, về cơ bản đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo đề án đã được phê duyệt, với 309 hộ được hỗ trợ (196 xây mới và 113 căn sửa chữa). Theo khảo sát mới, vẫn còn 911 hộ cần được nhà nước hỗ trợ kinh phí để sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. 
 
Ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong thời gian sắp tới, tỉnh sẽ linh hoạt vận dụng nguồn kinh phí của Trung ương, vốn của địa phương cũng như các hoạt động xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu này.
 
Sau khi thực hiện tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong 2 năm (2014 – 2015) Lâm Đồng cũng đã thực hiện chính sách đối với 13.535 trường hợp, trong đó: Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ là trên 4.500 người; Bà mẹ VNAH 275 người (hiện còn sống 45 người); Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trên 3.800 người; bệnh binh gần 2.000 người; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2.100 người; người có công giúp đỡ cách mạng 592 người và cựu TNXP là 327 người.
 
Thông qua thanh tra, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, ngành lao động của tỉnh đã phát hiện 27 hồ sơ giải mạo các loại để hưởng chế độ, đồng thời chuyển cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật; xử lý, cắt thu hồi trợ cấp của 24 trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chính sách. 
 
Ông Nguyễn Trọng Đàm đánh giá cao những kết quả của tỉnh Lâm Đồng đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 07, như việc giải quyết các hồ sơ liên quan đến chính sách người có công (chỉ còn 01 hồ sơ tồn đọng); là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” …
 
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cũng lưu ý riêng với Lâm Đồng, trong thời gian tới cần phải kiểm tra nghiêm ngặt lại các hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc hưởng chính sách (nhất là những người chuyển từ các địa phương khác đến); vận động tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, bởi tỉnh là nơi có nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; đặc biệt, chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao đời sống và việc làm cho con em các gia đình chính sách, có công với cách mạng.
 
Linh Đan