Đà Lạt tổng lực ra quân dẹp lấn chiếm vỉa hè

02:03, 18/03/2017

(LĐ online) - Nhằm lập lại kỷ cương mỹ quan đô thị, sáng ngày 18/3, tất cả các phường trên địa bàn TP Đà Lạt đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè tại các cung đường trọng điểm của thành phố.

(LĐ online) - Nhằm lập lại kỷ cương mỹ quan đô thị, sáng ngày 18/3, tất cả các phường trên địa bàn TP Đà Lạt đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè tại các cung đường trọng điểm của thành phố.
 
Tổ kiểm tra của phường 1 tiến hành lập biên bản 3 xe ô tô vi phạm đậu lấn chiếm vỉa hè đường Phan Đình Phùng sáng 18/3. Ảnh: C.THÀNH
Tổ kiểm tra của phường 1 tiến hành lập biên bản 3 xe ô tô vi phạm đậu lấn chiếm vỉa hè
đường Phan Đình Phùng sáng 18/3. Ảnh: C.THÀNH
Nhiều hành vi sai phạm
 
Xuống đường trực tiếp chỉ đạo sáng nay là Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình cùng lãnh đạo 8 phường, các phòng, ban liên quan. Với quyết tâm lập lại kỷ cương, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đậu xe sai phép tại các tuyến đường chính như: Nguyễn Thị Minh Khai, bến xe Tùng Nghĩa, ngã tư Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh, Ba tháng Hai… các tổ kiểm tra đã kiên quyết lập biên bản hàng chục xe máy, ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè, thu giữ và tháo dỡ các biển báo sai phạm… do các hộ kinh doanh không tuân thủ các cam kết với thàng phố trước đó.
 
Tại ngã ba đường Trương Công Định - Phan Đình Phùng, Tổ kiểm tra gồm CSGT, CSTT, công an, dân quân do Phó Chủ tịch UBND phương 1 Lê Anh Dũng chủ trì đã phát hiện nhiều xe ô tô ngang nhiên đậu đỗ choán hết vỉa hè dành cho người đi bộ. Ngoài ra, do xe ô tô đậu sai phép, khuất tầm nhìn nên một số người đã phóng uế, tiểu tiện sai phép khiến khu vực này bốc mùi hôi rất khó chịu. Ngay lập tức, ông Dũng đã yêu cầu lực lượng CSTT tiến hành lập biên bản 3 xe ô tô đậu sai quy định. Tuy nhiên, chỉ khi lực lượng CSGT chuẩn bị tiến hành niêm phong và chuẩn bị cho xe cẩu xe ô tô vi phạm về trụ sở phường thì các chủ xe ô tô trên mới xuất hiện và chịu ký vào biên bản. 
 
“Với hành vi đậu đỗ sai quy định như trên chúng tôi kiên quyết lập biên bản xử phạt hành chính với mức phạt 700.000 đồng/xe. Đây là khu vực các xe thường xuyên đậu lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là khi không có bóng lực lượng CSGT thành phố” - ông Dũng nói. Trước đó, tại tuyến đường Phan Bội Châu Tổ kiểm tra cũng lập biên bản 1 xe ô tô và gần 15 xe máy, một số bảng biểu lấn chiếm vỉa hè.
 
Còn tại khu vực đường Bùi Thị Xuân kéo dài tới khu vực ngã 5 đại học, Tổ kiểm tra liên ngành phường 2 đã xử phạt nhiều xe ô tô, xe máy đậu đỗ sai quy định, tịch thu một số biển quảng cáo các hộ kinh doanh sai phạm. Nhiều hộ kinh doanh khi thấy lực lượng kiểm tra mới nhanh chóng dọn dẹp hàng hóa lấn chiếm vỉa hè vào bên trong. 
 
Tương tự tại khu vực ngã tư Phan Chu Trinh, ngay từ 7 giờ sáng, Tổ kiểm tra, xử lý do ông Nguyễn Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường 9 dẫn đầu đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh tại chợ Phan Chu Trinh, điểm nóng lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe sai quy định của phường. Tại đây, Tổ kiểm tra đã tiến hành đập bỏ gờ bê tông do các hộ kinh doanh buôn bán tự đắp trên vỉa hè, thu giữ một số biển báo, hàng hóa lấn ra lề đường… 
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các hộ kinh doanh trên các trục đường chính của thành phố sáng nay đã hưởng ứng rất tốt đợt tuyên truyền của thành phố về thực hiện văn minh đô thị thành phố do thành phố triển khai từ đầu năm 2017. Ngoài một số hộ vi phạm bị nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính, phần vỉa hè dành cho người đi bộ tại các trục đường chính đều khá thông thoáng về mặt mỹ quan. Người dân đã tự giác dựng xe đúng phần vạch kẻ dành cho người đi bộ, nhiều biển hiệu quảng cáo, chậu cây đã được dọn dẹp đúng phạm vi quy định, kể cả các cung đường không có lực lượng kiểm tra, nhắc nhở sáng nay.
 
Vận động người dân tự nguyện thực hiện
 
Trực tiếp chỉ đạo các tổ kiểm tra tại khu vực phường 1 và phường 2 tới 11 giờ trưa nay, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết: ngoài việc hưởng ứng phong trào lập lại kỷ cương mỹ quan đô thị trên cả nước đợt này, UBND TP Đà Lạt trước đó đã liên tục tuyên truyền, kiểm tra xử lý về trật tự đô thị đối với các hộ kinh doanh trên toàn thành phố theo Chỉ thị 01-CT/TH.U ngày 1/10/2010 của Thành ủy Đà Lạt. 
 
Ông Trình cho biết, đợt ra quân lần này, Thành ủy và UBND TP Đà Lạt đặt ra yêu cầu các phường phải xử lý dứt điểm hành vi mất mỹ quan đô thị một cách lâu dài, hạn chế tối đa tình trạng tái lấn chiếm trở lại. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, việc ra quân yêu cầu phải đồng loạt, thống nhất trên tất cả các phường, đặc biệt là việc thực hiện đúng trình tự xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật theo 4 bước quan trọng. Cụ thể: thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác khắc phục các sai phạm, ký các cam kết không sai phạm; CSTT phường thực hiện công tác kiểm tra, nhắc nhở các hộ sai phạm; kiểm tra phát hiện các hộ sai phạm, lập bản xử lý vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt hành chính; thực hiện công tác cưỡng chế tháo dỡ, sau khi phúc tra ban hành Quyết định cưỡng chế.
 
“Công tác vận động tuyên truyền giữa gìn mỹ quan đô thị, không vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đậu đỗ xe sai quy định… được Thành ủy, UBND thành phố chú trọng hàng đầu. Điều cốt lõi là để người dân đồng thuận chủ chương của thành phố và có ý thức giữ gìn trật tự đô thị và không tái lấn chiếm. Trường hợp cá nhân, tổ chức vẫn cố tình vi phạm thì chúng tôi mới tiến hành cưỡng chế, xử lý theo quy định, đúng trình tự, thủ tục xử phạt hành chính” - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt chia sẻ về cách làm của thành phố về lập lại trật tự mỹ quan đô thị.
 
UBND TP Đà Lạt cho biết, những ngày tới công tác kiểm tra, lập lại trật tự đô thị thành phố tổ kiểm tra các phường sẽ triển khai liên tục, kiên trì để tạo sự chuyển biến rõ nét. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu trưởng công an phường, xã phải làm cam kết với Chủ tịch UBND phường, lãnh đạo Công an thành phố thực hiện đăng ký các tuyến đường đơn vị quản lý 100% không để xảy ra tái lấn chiếm, vi phạm trật tự đô thị trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
 
CHÍNH THÀNH