Hội nghị mạng lưới các Vườn thực vật Đông Nam Á lần thứ 6

06:04, 24/04/2017

Sáng 24/4, tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (VQG BĐNB), tỉnh Lâm Đồng, Hội nghị mạng lưới các Vườn thực vật (VTV) Đông Nam Á lần thứ 6 do Tổ chức bảo tồn các VTV quốc tế (BGCI) và VQG  BĐNB phối hợp tổ chức với sự tham dự của ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Joachim Gratzfeld - Giám đốc BGCI, bà Jean Linsky - Điều phối viên Mạng lưới các VTV Đông Nam Á (SEABG), cùng hơn 50 chuyên gia khoa học đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Sáng 24/4, tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (VQG BĐNB), tỉnh Lâm Đồng, Hội nghị mạng lưới các Vườn thực vật (VTV) Đông Nam Á lần thứ 6 do Tổ chức bảo tồn các VTV quốc tế (BGCI) và VQG  BĐNB phối hợp tổ chức với sự tham dự của ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Joachim Gratzfeld - Giám đốc BGCI, bà Jean Linsky - Điều phối viên Mạng lưới các VTV Đông Nam Á (SEABG), cùng hơn 50 chuyên gia khoa học đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S khai mạc hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc, ông Phạm S giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển vùng đất cao nguyên LangBiang nói chung, thành phố Đà Lạt nói riêng; sự ra đời và giá trị đa dạng sinh học (ĐDSH) của VQG BĐNB và Khu dự trữ sinh quyển thế giới LangBiang... “Tuy nhiên, cũng như ở các nước đang phát triển, ĐDSH của Việt Nam và Khu vực LangBiang (tỉnh Lâm Đồng) đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhiều loài động-thực vật đã hoàn toàn tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Một giải pháp bảo tồn hiệu quả cho các loài đặc hữu quý, hiếm được phát hiện ngoài khu bảo vệ là thành lập các VTV, vừa phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và bảo vệ các nguồn gen ĐDSH”, ông Phạm S nói. 
 
Nhận thức được vấn đề quan trọng này, năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt bổ sung dự án thành lập VTV tại Công viên quốc gia BĐNB với sự hỗ trợ từ Quỹ các VTV Sydney, Australia. Tại Hội nghị lần thứ 6 do VQG BĐNB đăng cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S cho rằng, đây là hoạt động làm tiền đề quan trọng để tạo mối quan hệ mật thiết với BGCI nói chung và SEABG nói riêng. 
 
Được biết, BGCI hiện có mạng lưới 500 VTV thuộc trên 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hội nghị lần thứ 6 diễn ra trong 4 ngày bao gồm nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa như: chia sẻ thông tin; kinh nghiệm bảo tồn; hỗ trợ kỹ thuật; thảo luận, tập huấn các chuyên đề; xây dựng chiến lược hoạt động, thống nhất kế hoạch hành động trong mạng lưới SEABG... Hội nghị cũng sẽ đưa ra “Sáng kiến 2017” với các đề xuất và hành động điểm; tuyên bố chủ nhà đăng cai Hội nghị lần thứ 7 và các đại biểu sẽ đi thực tế hiện trường tại VQG BĐNB. 
 
Giám đốc VQG BĐNB Lê Văn Hương chia sẻ với Báo Lâm Đồng: Hội nghị là hiện thực hóa chức năng nhiệm vụ về hợp tác quốc tế và sẽ là bước đi hội nhập rất quan trọng vào mạng lưới VTV với các quốc gia của VQG BĐNB. Qua đây, VQG BĐNB sẽ từng bước tìm cơ hội phối hợp hỗ trợ từ phía các nước và đồng thời quảng bá những giá trị rất to lớn của VQG BĐNB nói riêng cũng như của tỉnh Lâm Đồng nói chung ra bạn bè thế giới. 
 
MINH ĐẠO