Đà Lạt biểu dương 38 tập thể và cá nhân xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch"

02:08, 22/08/2017

(LĐ online) - Ngày 22/8, Hội Liên hiệp phụ nữ Tp.Đà Lạt tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, gia đình hội viên tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2012 -2016 và phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2017 - 2022.

(LĐ online) - Ngày 22/8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Tp.Đà Lạt tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, gia đình hội viên tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2012 -2016 và phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" giai đoạn 2017 - 2022.

* Phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2017 - 2022
 
(LĐ online) - Ngày 22/8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Tp.Đà Lạt tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, gia đình hội viên tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2012 - 2016 và phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2017 - 2022.
 
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh biểu dương các tập thể tiêu biểu của Đà Lạt thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh biểu dương các tập thể tiêu biểu của Đà Lạt thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Bà Hoàng Nhật Lệ - Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt đã đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động này giai đoạn 2012 - 2016. Để thực hiện tốt Cuộc vận động, Hội đã tuyên truyền và hướng dẫn 100% hội viên đăng ký các nội dung của Cuộc vận động gắn với tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn thành phố có 20.125 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập, đăng ký thực hiện và kết quả bình xét cuối năm 2016 có 19.860 hội viên phụ nữ, chiếm 98,68% đạt 8 tiêu chí của “gia đình 5 không 3 sạch” gồm: Không đói nghèo, không sinh con thứ ba trở lên, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; không có bạo lực gia đình; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. 
 
Trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố Đà Lạt vận động duy trì các loại quỹ tiết kiệm hơn 8,8 tỷ đồng giúp cho 4.865 lượt hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Kêu gọi mỗi hội viên thực hiện tiết kiệm ít nhất 5.000 đồng/tháng, đã có 15.191 chị tham gia với số tiền tiết kiệm hơn 7,6 tỷ đồng giúp cho 3.829 chị. Vận động xây dựng và sửa chữa 19 mái ấm tình thương cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 475 tỷ đồng. Hội đã tín chấp ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.744 hộ vay 10 chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 68 tỷ đồng. Đồng thời, Hội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình đạt tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Nhận 199 đối tượng để quản lý, giáo dục, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng, kết quả đã có 145 trường hợp tiến bộ. Phát hiện và cung cấp 555 nguồn tin về an ninh trật tự, trong đó có 261 tin có giá trị giúp cơ quan điều tra, đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần hạn chế tình hình tội phạm trên địa bàn. 
 
Để xây dựng gia đình không có bạo lực, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo nhân rộng mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở 16/16 xã, phường, đến nay đã có 117 mô hình và 2 CLB tại cộng đồng với 768 thành viên. Hòa giải thành công 276 vụ, trong đó có 106 vụ tranh chấp đất đai, 125 vụ mâu thuẫn gia đình, 38 vụ bạo lực gia đình, 9 vụ khác và chuyển ngành chức năng xử lý 35 vụ. 
 
Hàng năm, bình quân có 80% bà mẹ có con dưới 16 tuổi của thành phố Đà Lạt được phổ biến hướng dẫn kiến thức, thực hành đúng về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong độ tuổi; tỉ lệ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ đạt 98%; trẻ em được tiêm chủng đẩy đủ đạt 95% trở lên. Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em từ 9,31% năm 2011 xuống còn 7,79% năm 2016. Tổ chức nhiều chương trình tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, phổ biến quy định pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi, không sinh con thứ ba trở lên. Vận động quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng học tập giúp 376 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, vượt khó học giỏi với tổng trị giá 426 triệu đồng; vận động thuyết phục 7 trẻ em bỏ học trở lại trường.
 
Thực hiện các tiêu chí 3 sạch, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo xây dựng 228 mô hình như: Tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường không rác, tuyến đường hoa, mô hình “Tiết kiệm xanh”, mô hình “Phân loại rác thải từ hộ gia đình”... Huy động hội viên ra quân Ngày Chủ nhật Xanh, hưởng ứng các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng “Quầy hàng thực phẩm an toàn”. 
 
Kết quả thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội nghị đã biểu dương 38 điển hình gồm 20 tập thể (4 tập thể Hội, 16 Chi hội) và 18 cá nhân hộ gia đình hội viên tiêu biểu trong thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2012 - 2016. Tại hội nghị, các điển hình tiêu biểu đã tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, thực hiện thành công Cuộc vận động.
 
*Hội LHPN Đà Lạt đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017 - 2022. 
 
Với 7 nội dung cụ thể, thiết thực của phong trào thi đua nhằm phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu như: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, phấn đấu hàng năm tuyên truyền đến 80% -85% hội viên. Có 100% cơ sở Hội tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và có ít nhất 1 nội dung phần việc đăng ký tổ chức thực hiện; mỗi phường, xã có ít nhất 1 chi hội kiểu mẫu. Phấn đấu 100% cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình thực hiện Cuộc vận động Phụ nữ Lâm Đồng “Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phấn đấu không có cơ sở Hội tỉ lệ tập hợp hội viên dưới 50% so với tổng số phụ nữ trong độ tuổi…
 
AN NHIÊN