Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt cao nhất là 23

05:08, 02/08/2017

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2017 Trường Đại học Đà Lạt cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy 2017 đợt 1 của trường cao hơn những năm trước. Trong đó, các ngành sư phạm có điểm chuẩn cao nhất, đứng đầu là Sư phạm Toán học với 23 điểm, tiếp đến là Sư phạm Tiếng Anh 22,5 điểm, Sư phạm Ngữ văn 21 điểm...

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2017 Trường Đại học Đà Lạt cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy 2017 đợt 1 của trường cao hơn những năm trước. Trong đó, các ngành sư phạm có điểm chuẩn cao nhất, đứng đầu là Sư phạm Toán học với 23 điểm, tiếp đến là Sư phạm Tiếng Anh 22,5 điểm, Sư phạm Ngữ văn 21 điểm. Các ngành có điểm chuẩn cao hơn năm ngoái như Luật 19 điểm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 15,5 điểm. Đây là điểm chuẩn của thí sinh KV3 (diện không ưu tiên). Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh 2017. Thí sinh trúng tuyển đợt 1 xác nhận nhập học từ ngày 1/8 đến 7/8.
 
Điểm chuẩn năm nay cao là vì điểm thi THPT quốc gia cao, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường nhiều với hơn 8.000 hồ sơ, trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Đà Lạt năm 2017 là 3.200 chỉ tiêu.
 
Tuấn Hương