80 xuân vẫn "vác tù và hàng tổng"

06:11, 05/11/2019

Năm 1996, Đại tá Đặng Văn Tố (79 tuổi, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 6, Phường 3, Đà Lạt) nghỉ hưu sau khi dành cả tuổi trẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường miền Đông, chống Pol Pot tại Campuchia và chống quân bành trướng trong chiến tranh biên giới phía Bắc, rồi giảng dạy tại Học viện Lục quân...

Năm 1996, Đại tá Đặng Văn Tố (79 tuổi, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 6, Phường 3, Đà Lạt) nghỉ hưu sau khi dành cả tuổi trẻ tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường miền Đông, chống Pol Pot tại Campuchia và chống quân bành trướng trong chiến tranh biên giới phía Bắc, rồi giảng dạy tại Học viện Lục quân. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ, nhưng tinh thần của người lính thúc giục ông lại hăng hái, lại thi đua với động cơ hoàn toàn trong sáng, vô tư, không vụ lợi - ông Tố tâm sự. Hơn 20 năm tích cực tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở, làm nhiều công việc ở khu dân cư như: Khu phố trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh (CCB), Bí thư chi bộ... chưa khi nào ông thấy mệt mỏi. Ở cương vị nào, ông cũng không ngừng học tập, nâng cao năng lực, phương pháp, kinh nghiệm công tác để xây dựng chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Ông thân thuộc từng ngõ phố, nhớ từng hộ gia đình, hiểu từng hoàn cảnh của hơn 600 hộ trong khu phố lúc trước (với 12 tổ trên các con đường Xuân An, Hà Huy Tập khi chưa tách) và 145 hộ trong Tổ dân phố 6 hiện nay.
 
Đại tá Đặng Văn Tố
Đại tá Đặng Văn Tố
10 năm làm Bí thư chi bộ, ông Đặng Văn Tố luôn giữ mối đoàn kết gắn bó trong chi bộ, ban điều hành tổ, với cơ quan phường, mối quan hệ mật thiết với Nhân dân. Chi bộ có 12 đảng viên, ông duy trì sinh hoạt đều đặn, xây dựng chi bộ hoạt động có nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tuy tuổi ngày một cao, nhưng bất kể thời gian, mưa hay nắng, ông luôn bám sát cơ sở, bám sát phong trào, vận động Nhân dân trong tổ chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Chi bộ của Tổ dân phố 6 do ông Tố làm Bí thư liên tục nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh; Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh; tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền.
 
Với cương vị là Chi hội phó Chi hội CCB tổ dân phố, ông Tố cùng Chi hội trưởng bám sát nhiệm vụ, phát huy vai trò gương mẫu, quan tâm đời sống hội viên, động viên hội viên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu hợp pháp. Trong chi hội có 100% hộ CCB giàu và khá, không có hộ trung bình. Hàng năm, 100% hội viên đóng thuế và quỹ trước tháng 5, có 100% hội viên đạt gia đình văn hóa, gia đình khuyến học, hội viên gương mẫu, chi hội 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Được chính quyền địa phương tin cậy, bà con Nhân dân và đồng đội CCB tin yêu, ông Tố nghĩ “Còn sức, còn tiếp tục làm việc, tham gia công tác xã hội”.
 
T.AN