Huyện Đạ Tẻh triển khai điểm phát gạo tự động tình nghĩa chung tay phòng chống dịch Covid-19

03:04, 21/04/2020

(LĐ online) - Đúng 14 giờ ngày 21/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Đạ Tẻh đã tổ chức điểm phát gạo tự động nghĩa tình chung tay phòng chống dịch Covid-19. 

(LĐ online) - Đúng 14 giờ ngày 21/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Đạ Tẻh đã tổ chức điểm phát gạo tự động nghĩa tình chung tay phòng chống dịch Covid-19. 
 
Một em nhỏ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đến nhận gạo tại điểm phát gạo tự  động nghĩa tình, chung tay phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện
Một em nhỏ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đến nhận gạo tại điểm phát gạo tự động nghĩa tình, chung tay phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện
 
Ngay buổi đầu phát gạo, đông đảo người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã đến để nhận gạo miễn phí, mỗi người được nhận số gạo là 3 kg. 
 
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban tổ chức đã cho tất cả những người đến nhận gạo được sát khuẩn tay, phát khẩu trang miễn phí và xếp hàng trật tự, đảm bảo khoảng cách trước khi vào nhận gạo. 
 
Ban tổ chức tiếp nhận gạo của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện mang tới điểm phát gạo tự động nghĩa tình
Ban tổ chức tiếp nhận gạo của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện mang tới điểm phát gạo tự động nghĩa tình
 
Được biết, điểm phát gạo tự động nghĩa tình chung tay phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Tẻh cùng với các đoàn thể trên địa bàn huyện đã vận động các công đoàn cơ sở, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn huyện Đạ Tẻh ủng hộ gạo. Mỗi ngày, điểm phát gạo tự động nghĩa tình hoạt động từ 8 giờ đến 11 giờ sáng và từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 chiều. 
 
Theo tính toán sơ bộ, ngay trong ngày 21/4, tổng số gạo mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Đạ Tẻh tiếp nhận được là khoảng 5 tấn gạo để phát cho bà con Nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp... trên địa bàn huyện hỗ trợ để duy trì hoạt động của điểm phát gạo tự động nghĩa tình, giúp bà con vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19. 
 
ĐÔNG ANH