Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua ngành kiểm sát nhân dân

06:05, 25/05/2020

(LĐ online) - Chiều 25/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015-2019…

● 26 tập thể, cá nhân ngành kiểm sát tỉnh được biểu dương, tặng giấy khen 
 
(LĐ online) - Chiều 25/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015-2019. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cán bộ công chức ngành kiểm sát tỉnh và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đã tham dự…
 
Đại diện các sở ngành tham dự hội nghị
Đại diện các sở ngành tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, ngành kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng đổi mới các nội dung, phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của ngành. Điển hình như Phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Phong trào thi đua “Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân, chào mừng đại hội Đảng các cấp”. Nhìn chung, các phong trào thi đua đều bảo đảm về mặt nội dung, kế hoạch, nhất là gắn với nâng cao chất lượng kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên toà, chất lượng hiệu quả công tác kiến nghị, kháng nghị. 
 
Lãnh đạo tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
 
Qua số liệu tổng hợp hàng năm, số người bị bắt, tạm giữ về hình sự đã khởi tố chiếm tỷ lệ cao và đều vượt so với chỉ tiêu, mục tiêu thi đua; tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm đạt trên 90%, tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra hàng năm đạt 80%...
 
Cùng với đó, viện kiểm sát 2 cấp của tỉnh còn chú trọng tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đề cao trách nhiệm công tác kiểm soát xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Với những kết quả đó, ngành kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm liền, vinh dự được Đảng, Nhà nước và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trao tặng huân chương, cờ thi đua, bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác. 
 

 

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

 

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã trình bày các tham luận, trao đổi, thảo luận chia sẻ một số nội dung liên quan đến công tác triển khai, thực hiện các phong trào thi đua của ngành như thi đua đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, những cách làm hay hiệu quả trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, qua đó góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành kiểm sát nhân dân trong thời gian tới. 

Dịp này, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương, trao tặng giấy khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân thuộc ngành kiểm sát nhân dân tỉnh vì có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua 5 năm, giai đoạn 2015-2019.
 
THỤY TRANG