Tổng trị giá hoạt động nhân đạo hơn 70 tỷ đồng

06:09, 30/09/2020

(LĐ online) - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào CTĐ 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Kết quả tổng trị giá hoạt động nhân đạo 9 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 70 tỷ đồng.

(LĐ online) - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào CTĐ 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Kết quả tổng trị giá hoạt động nhân đạo 9 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 70 tỷ đồng.
 
Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh tặng hoa chia tay 2 ủy viên Ban chấp hành Hội CTĐ tỉnh (nguyên Chủ tịch Hội CTĐ các huyện Đạ Huoai và Di Linh vừa nghỉ hưu theo chế độ)
Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh tặng hoa chia tay 2 ủy viên Ban chấp hành Hội CTĐ tỉnh (nguyên Chủ tịch Hội CTĐ các huyện Đạ Huoai và Di Linh vừa nghỉ hưu theo chế độ)
 
Trong 9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tiếp nhận 382 lượt đoàn từ thiện đến địa phương tặng quà cho 64.889 lượt người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 đã kịp thời giúp đỡ cho người nghèo vui Xuân đón Tết, với 82.579 suất quà trị giá 31,2 tỷ đồng, đạt 178,3% chỉ tiêu kế hoạch giao. 
 
Tổ chức phát động “Tháng nhân đạo” và triển khai thí điểm mô hình “Chợ nhân đạo” cấp tỉnh và nhân rộng tại 100% các huyện, thành phố tổ chức “Chợ nhân đạo” mang lại hiệu quả thiết thực giúp đỡ người nghèo, đối tượng khó khăn với kết quả vận động được 7,5  tỷ đồng. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội đã vận động được 5 tấn gạo cho bếp ăn tình thương CTĐ, trao 12.419 phần quà gồm nhu yếu phẩm, gạo dầu ăn, tiền mặt cho 20.593 lượt người, với tổng trị giá trên 2,9 tỷ đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuyển 2 tấn gạo về cho 4 đơn vị cách ly tập trung để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, các cấp Hội đã vận động giúp đỡ cho 16.368 lượt trường hợp bị đuối nước, hỏa hoạn, tai nạn, dịch bệnh… 
 
Tiếp tục duy trì và thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hiện tại duy trì hỗ trợ 1.057 địa chỉ, trong đó hỗ trợ mới 62 địa chỉ, với trị giá trên 2,82 tỷ đồng. Đặc biệt, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội CTĐ tỉnh và các địa phương đã xây dựng 11 công trình nhân đạo và vận động hỗ trợ xây dựng 33 căn nhà tình thương.
 
Các cấp Hội vận động 23 đoàn bác sỹ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 5.818 lượt người tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tổng trị giá trên 835 triệu đồng. Các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc khử khuẩn các điểm hiến máu, tuyên truyền, tư vấn về phòng chống dịch bệnh Covid-19; phát 18.363 khẩu trang, mũ phòng dịch, 1.700 chai nước sát khuẩn; phát tờ rơi tuyên truyền cho người hiến máu, tạo tâm lý an tâm cho người hiến máu. Trao tặng túi y tế, kính bảo hộ chuyên dụng, khẩu trang KN95 cho 50 y bác sỹ tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Vận động các tổ chức, cá nhận hỗ trợ mổ tim, phẫu thuật khác 32 trường hợp; vận động được 100 chiếc xe lăn trao cho người khuyết tật, người già bị tai biến mạch máu não; tham gia sơ cấp cứu cho 561 trường hợp.
 
Công tác hiến máu tình nguyện mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid -19, nhưng các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tiếp nhận được 12.822/14.400 đơn vị máu, đạt 89% chỉ tiêu kế hoạch năm. Vận động được 67 người đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo.
 
AN NHIÊN