Trao 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

01:09, 11/09/2020

(LĐ online) - Ngày 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tổ chức trao 2 nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo trên địa bàn xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng).

(LĐ online) - Ngày 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tổ chức trao 2 nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo trên địa bàn xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng).
 
Ông Huỳnh Ngọc Phụng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng và ông Nguyễn Trọng Đại – Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Lâm Đồng II, trao quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Pử
Ông Huỳnh Ngọc Phụng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng và ông Nguyễn Trọng Đại – Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Lâm Đồng II, trao quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Pử
 
Cụ thể, đó là hộ bà Ka Trinh (thôn Đăng Srôn). Căn nhà đại đoàn kết có diện tích 32 m 2, tường xây gạch, mái lợp tôn, la phông tôn, nền lát gạch bông, trị giá 70 triệu đồng. Trong đó, trích từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo của huyện” do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ  40 triệu đồng và gia đình đối ứng 30 triệu đồng.
 
Căn nhà đại đoàn kết thứ 2 được trao cho hộ bà Hoàng Thị Pử (ngụ tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng). Bà Pử hiện là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.
 
Gia đình bà Ka Trinh cùng chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, lãnh đạo xã Ninh Gia trước ngôi nhà đại đoàn kết vừa được trao tặng
Gia đình bà Ka Trinh cùng chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, lãnh đạo xã Ninh Gia trước ngôi nhà đại đoàn kết vừa được trao tặng
 
Căn nhà đại đoàn kết được trao cho bà Pử có diện  tích 47 m 2; có kết cấu tường xây gạch, mái lợp tôn, la phông tôn, nền lát gạch bông, trị giá căn nhà là 150 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do ngân hàng Agribank Lâm Đồng II hỗ trợ 50 triệu đồng; nguồn kinh phí do Khu Kinh tế Quốc phòng 78 hỗ trợ là 5 triệu đồng và gia đình đối ứng là 95 triệu đồng.
 
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.
 
N.MINH