Hơn 100 cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ gặp mặt ôn truyền thống

07:10, 19/10/2020

(LĐ online) - Chiều 19/10, Hội LHPN Lâm Đồng tổ chức gặp mặt ôn truyền thống kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành chuyên trách Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ. 

(LĐ online) - Chiều 19/10, Hội LHPN Lâm Đồng tổ chức gặp mặt ôn truyền thống kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành chuyên trách Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.
 
Hội LHPN tỉnh phát động cán bộ, hội viên toàn tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt
Hội LHPN tỉnh phát động cán bộ, hội viên toàn tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt

 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt
Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
 
Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào phụ nữ đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng phụ nữ, xứng đáng với danh hiệu: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. 
 
Hòa chung dòng chảy lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam, phụ nữ các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua biết bao thử thách gian nguy, chịu bao mất mát hy sinh, đánh thắng các cuộc xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chung tay cùng Nhân dân cả nước xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển. 
 
Nhìn lại chặng đường đấu tranh cách mạng đã qua, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, một lòng một dạ trung thành với cách mạng, với Đảng. Đó là những tấm gương kiên trung, bất khuất của bà Mộ Cọ, bà Xu Nguyên, chị Sáu Muối chợ Đà Lạt trước đòn roi và súng đạn của kẻ thù các chị vẫn giữ vững khí tiết đến hơi thở cuối cùng. 
 
Các tầng lớp phụ nữ Lâm Đồng đã xông pha không nề gian khổ, chẳng ngại hy sinh, nhiều tấm gương dũng cảm như Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Pha, đơn vị nữ pháo binh 8/3, tiểu đội nữ du kích căn cứ Lạc Dương... Chiến công vẻ vang của các mẹ, các dì, các chị mãi ghi đậm trang sử đấu tranh oanh liệt của nhân dân ta. 
 
Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ lãnh đạo Hội Phụ nữ Lâm Đồng qua các thời kỳ
Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ lãnh đạo Hội Phụ nữ Lâm Đồng qua các thời kỳ
 
Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Những phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, các cuộc vận động, các đề án do Trung ương Hội phát động đã được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. 
 
Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, các cấp Hội luôn chủ động, sáng tạo, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã góp phần tập hợp thu hút phụ nữ đến với tổ chức Hội. Thông qua các mô hình hoạt động, Hội ngày càng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đến nay, không có cơ sở trắng tổ chức Hội, trên 90% cơ sở Hội đạt loại khá trở lên, thu hút 165.5277 (đạt 77 %) phụ nữ trong độ tuổi. 
 
Đội ngũ cán bộ Hội được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức phù hợp, nhiều cán bộ Hội trưởng thành được đứng vào hàng ngũ của Đảng, là nguồn cán bộ nữ chất lượng cho các cơ quan Đảng, chính quyền, đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền ở từng địa phương, từng ngành ngày càng vững mạnh. 
 
Có được thành quả đó là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của những thế hệ cán bộ Hội, là sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ các dân tộc tỉnh nhà dù khó khăn, gian khổ vẫn một lòng, một dạ sắt son với Đảng, kiên định, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Ghi nhận những thành tích của phụ nữ các dân tộc tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà. 
 
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ. Đồng thời, các đại biểu cùng nghe đại diện cán bộ Hội lão thành tâm sự, chia sẻ quá trình công tác Hội, truyền lửa nhiệt tình với phong trào Hội cho đội ngũ cán bộ phụ nữ nói chung và lớp cán bộ Hội trẻ nói riêng. Đại diện cán bộ Hội trẻ cũng phát biểu hứa hẹn quyết tâm tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ Hội, học tập kinh nghiệm, bản lĩnh, phát huy sáng tạo, tâm huyết để phát triển phong trào phụ nữ ngày càng lan tỏa sâu rộng.   
 
Hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, Hội LHPN tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. 
 
Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chúc mừng cán bộ lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ nhân ngày 20/10
Ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chúc mừng cán bộ lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ nhân ngày 20/10
 
Tại buổi lễ, ông Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tặng hoa chúc mừng các đại biểu nguyên cán bộ lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và phát biểu chúc mừng: Có thể khẳng định rằng, những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đạt được hôm nay có dấu ấn quan trọng của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh. Thay mặt tập thể thường trực Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của phong trào phụ nữ tỉnh trong thời gian qua. Tự hào về những thành tích đã đạt được trong phong trào phụ nữ, chúng ta không thể không nhắc đến những đóng góp quý báu của các dì, các chị cán bộ Hội qua các thời kỳ. Công lao to lớn của các dì, các chị đã góp phần tạo dựng nên truyền thống tốt đẹp cho phụ nữ Việt Nam và vị thế của tổ chức Hội và mong rằng trong thời gian tới, phong trào phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp quý báu của các dì, các chị.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng chỉ đạo: Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra như giáo dục về đạo đức, lối sống cho phụ nữ, bạo lực với phụ nữ, mua bán phụ nữ đang là nỗi lo ngại và cản trở không nhỏ đối với sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ. Vì vậy, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phối hợp nhiều hơn nữa với các cấp các ngành, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc để phong trào Hội ngày càng lớn mạnh, thực sự đi vào đời sống của hội viên phụ nữ... Đặc biệt, trước mắt là tập trung chỉ đạo Đại hội Phụ nữ các cấp trong năm 2021.
 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội LHPN Lâm Đồng
Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội LHPN Lâm Đồng

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng nguyên cán bộ lãnh Hội LHPN tỉnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng nguyên cán bộ lãnh Hội LHPN tỉnh

 

Hơn 100 đại biểu cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh các thời kỳ tham dự buổi lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
Hơn 100 đại biểu cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh các thời kỳ tham dự buổi lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
 
AN NHIÊN