Nâng chuẩn cho 1.200 giáo viên trong năm 2021

06:11, 12/11/2020

UBND tỉnh đã đưa ra kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong tỉnh năm 2021.

UBND tỉnh đã đưa ra kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trong tỉnh năm 2021.
 
Kế hoạch này được thực hiện theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, qui định lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trong cả nước.
 
Theo kế hoạch của tỉnh, tổng cộng có 1.200 giáo viên trên địa bàn tỉnh được đào tạo nâng chuẩn trong năm 2021, trong đó nhiều nhất là giáo viên tiểu học với 759 người, kế đến là giáo viên THCS với 434 người và giáo viên mầm non chỉ có 7 người. 
 
Trong danh sách đưa ra, Di Linh nhiều nhất với 335 giáo viên; kế tiếp là Bảo Lâm với 208 giáo viên; Đức Trọng 173 giáo viên; Đam Rông 161 người, Lâm Hà 135 người.
 
Với giáo viên mầm non nâng lên bậc cao đẳng, còn với giáo viên tiểu học và THCS nâng lên bậc đại học.
Theo qui định, các giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, còn 7 năm công tác tính đến thời điểm ngày 1/7/2020 sẽ được tham gia đào tạo nâng chuẩn.
 
Với giáo viên tiểu học và THCS chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; còn 7 năm công tác tính từ ngày 1/7/2020 sẽ được tham gia đào tạo nâng chuẩn. 
 
Kinh phí thực hiện việc đào tạo nâng chuẩn này do địa phương và các cấp đảm bảo. Riêng với các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, phải đảm bảo kinh phí để chi trả các chế độ theo qui định cho việc đào tạo này. 
Theo yêu cầu của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đến cuối năm 2021 phải đạt chỉ tiêu con số đào tạo nêu trên.
 
VIẾT TRỌNG