Trao 62 giải thưởng Hội thi Xanh sạch đẹp thành phố Đà Lạt lần thứ 15

08:12, 30/12/2020

(LĐ online) - Chiều 29/12, Ban tổ chức Hội thi Xanh sạch đẹp thành phố Đà Lạt đã tổ chức tổng kết hội thi lần thứ 15 năm 2020. 

(LĐ online) - Chiều 29/12, Ban tổ chức Hội thi Xanh sạch đẹp thành phố Đà Lạt đã tổ chức tổng kết hội thi lần thứ 15 năm 2020. 
 
Ban tổ chức trao giải cho các cơ quan đơn vị
Ban tổ chức trao giải cho các cơ quan đơn vị
 
Hội thi lần thứ 15 năm 2020 được phát động từ tháng 2/2020 với mục tiêu duy trì phong trào thi đua xanh sạch đẹp tại thành phố lâu nay; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trường học, cơ sở tôn giáo, khu dân cư, hộ gia đình, vận động trồng thêm hoa, cây xanh, hàng rào hoa, tường hoa, ban công hoa, đường hoa, tiểu công viên hoa…; góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng một Đà Lạt văn minh, thân thiện.
 
Hội thi năm nay có 41.590/42.293 hộ dân hưởng ứng, chiếm 95,2 % dân cư thành phố; trong đó, có gần 15.000 hộ đăng ký tham gia hội thi. Cùng đó, có 88/107 cơ sở tôn giáo, 71/78 trường học và 112 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia hội thi.
 
Các cơ sở tôn giáo đoạt giải tại hội thi
Các cơ sở tôn giáo đoạt giải tại hội thi
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi đã có những tác động lớn, tạo sự chuyển biến tích cực trong các cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, cơ quan, đơn vị, trường học với nhiều hoạt động như duy trì việc trồng hoa, cây xanh, tôn tạo cảnh quan, tạo không gian xanh tại nơi ở, nơi làm việc. 
 
Hội thi qua nhiều năm duy trì đã góp phần không nhỏ trong viêc huy động các nguồn lực xã hội cho phong trào xanh sạch đẹp tại thành phố Đà Lạt; từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân Đà Lạt cho công tác bảo vệ môi trường, tạo không gian xanh sạch đẹp góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng văn minh, thân thiện, phát triển theo hướng bền vững.
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Duy Hùng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả hội thi mang lại. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn vẫn chưa tích cực tham gia; nhiều phường xã chưa vận động người dân tham gia từ cơ sở.
 
Các gia đình nhà biệt lập được giải
Các gia đình nhà biệt lập được giải
 
Chính vì vậy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt yêu cầu trong thời gian đến Ban tổ chức hội thi cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân về ý nghĩa cuộc thi, đổi mới nội dung, phương thức, hướng đến tính hiệu quả; tích cực vận động các cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng hội thi, đưa hội thi thành tiêu chí thi đua trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hiện nay trên địa bàn. 
 
Hội nghị đã nghe một số tham luận của các đơn vị tiêu biểu trong phong trào xanh sạch đẹp của thành phố.  
 
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 62 giải gồm 3 giải đặc biệt, 9 giải nhất, 16 giải nhì, 14 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức có thành tích tốt trong các nội dung thi theo từng nhóm như nhóm khu dân cư, hộ gia đình; nhóm cơ sở tôn giáo; nhóm cơ quan, đơn vị và nhóm trường học. 
 
Trao giải cho các tập thể và gia đình dẫn đầu về hàng rào hoa, tiểu công viên hoa và đường hoa
Trao giải cho các tập thể và gia đình dẫn đầu về hàng rào hoa, tiểu công viên hoa và đường hoa
 
Trong nhóm khu dân cư và hộ gia đình, giải nhất nhà biệt lập đẹp được trao cho ông Vương Quốc Hanh (đường Lý Nam Đế, Phường 8); giải nhất nhà liên kế trao cho nhà ông Lê Văn Cương (Khu qui hoạch Trần Anh Tông, Phường 8); giải nhất nhà chung cư đẹp cho nhà ông Hồ Thanh Sơn (chung cư Đặng Thái Thân, Phường 3); giải nhất hàng rào hoa cho gia đình ông Lê Đoàn Đình Đức (đường Trần Đại Nghĩa, Phường 8); giải nhất tiểu công viên hoa Đặng Thái Thân, Phường 3; giải nhất đường hoa tổ dân phố Nguyễn Du, Phường 9.
 
Trong nhóm cơ sở tôn giáo, giải đặc biệt dành cho chùa Vạn Đức (Tà Nung); giải nhất dành cho Nhà thờ Thánh Tâm (Phường 4). 
 
Với nhóm cơ quan, đơn vị, giải đặc biệt thuộc về Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng; giải nhất cho cơ quan Tỉnh ủy Lâm Đồng. 
 
Với nhóm trường học, giải đặc biệt cho Trường Mầm non 11 và giải nhất thuộc về Trường THPT Trần Phú. 
 
VIẾT TRỌNG - NHẬT QUỲNH