Lạc Dương tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2020

06:01, 18/01/2021

Vừa qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lạc Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2020;...

Vừa qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Lạc Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2020; tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ huyện Lạc Dương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể xuất sắc.
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể xuất sắc.
 
Năm 2020, Hội CTĐ huyện Lạc Dương đã chủ động tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020, công tác hiến máu tình nguyện, triển khai mô hình “Chợ nhân đạo”, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cây ATM phát gạo miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, phối hợp huyện đoàn và các đoàn thể tổ chức “Siêu thị 0 đồng”. Huyện Hội đã vận động tiếp nhận 55 đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh, tặng 10.717 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 4 tỷ đồng. Kết hợp với Ban Dân vận Huyện ủy hỗ trợ xây 1 căn nhà tình thương với số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng; hoàn thành 10 sân xi măng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạ Nhim tổng giá trị 50 triệu đồng; hoàn thành 3 giếng khoan nhân đạo trên địa bàn xã Lát và xã Đưng K’Nớ tổng giá trị 120 triệu đồng; đang tiến hành triển khai xây dựng 1 căn nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạ Chais trị giá 35 triệu đồng. Đối với công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, các cấp Hội đã vận động giúp đỡ cho các hộ gia đình bị hỏa hoạn tại thôn Lán Tranh - Đưng K’Nớ, kết quả vận động được hơn 50 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra hơn 87 triệu đồng. Tổ chức phát động “Tháng nhân đạo” và triển khai mô hình “Chợ nhân đạo” tại xã Đạ Nhim hỗ trợ được 150 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổng giá trị hỗ trợ 45 triệu đồng... Công tác HMTN đạt 90% chỉ tiêu và kế hoạch đề ra với 3 đợt hiến máu trong năm 2020, thu hút hơn 500 người tham gia, kết quả thu được 360 đơn vị máu. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong năm 2020 hơn 6,5 tỷ đồng, đạt gấp 9,75 lần so với kinh phí Nhà nước cấp cho cả 2 cấp hội trong huyện. 
 
Dịp này, 10 tập thể và 30 cá nhân được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu huyện Lạc Dương năm 2020; Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen cho 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào CTĐ tỉnh năm 2020 và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2020. 
 
T.HƯƠNG - S.TRÀ