Lâm Đồng đoạt 2 giải Cuộc thi KHKT cấp quốc gia

03:03, 29/03/2021

(LĐ online) - Chiều 29/3, ông Nguyễn Quốc Túy - Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, cho biết: Kết quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm nay tỉnh Lâm Đồng tăng một giải và có giải cao hơn năm học 2019 – 2020. 

(LĐ online) - Chiều 29/3, ông Nguyễn Quốc Túy - Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, cho biết: Kết quả Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm nay tỉnh Lâm Đồng tăng một giải và có giải cao hơn năm học 2019 – 2020. 
 
Bốn học sinh Lâm Đồng đoạt giải Cuộc thi KHKT quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021
Bốn học sinh Lâm Đồng đoạt giải Cuộc thi KHKT quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021
 
Đoàn tham gia 2 dự án và cả hai đều đoạt giải: Một giải ba của hai học sinh Lâm Vũ Ngọc Anh và Lê Thị Xuân Hương, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc với dự án “iTALK - Phần mềm ứng dụng AI theo dõi trạng thái cảm xúc dự đoán nguy cơ mắc các bệnh tâm lý ở học sinh THPT”; một giải tư của hai học sinh Lục Mỹ Huê và Hoàng Thị Quỳnh Anh, Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt với dự án “Nghiên cứu giải pháp nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển các đặc tính di truyền cá thể quý hiếm lan Giả Hạc (Dendrobium anosmum) đặc hữu Di Linh”. 
 
Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 25-27/3/2021 tại thành phố Huế, với sự tham dự của 141 dự án của học sinh đến từ 61 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố và các trường đại học trong cả nước. 
 
Kết quả, có 12 dự án đoạt giải nhất, 19 dự án đoạt giải nhì, 26 dự án đoạt giải ba và 34 dự án đoạt giải tư. Các học sinh đoạt giải được trao tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đối với học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba bậc THPT sẽ được xét tuyển thẳng vào đại học, còn học sinh bậc THCS sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. 
 
M.ĐẠO