Trao xe đạp cho học sinh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

04:04, 16/04/2021

(LĐ online) - Chiều 16/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận và trao tặng 17 xe đạp cho  17 học sinh và đại diện gia đình học sinh bị  ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tỉnh.

(LĐ online) - Chiều 16/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận và trao tặng 17 xe đạp cho  17 học sinh và đại diện gia đình học sinh bị  ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tỉnh.
 
Quà tặng xe đạp cho học sinh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Lâm Đồng
Quà tặng xe đạp cho học sinh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Lâm Đồng
 
Đến dự vào trao quà tặng có bà Lê Thị Hường- Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS –Chánh Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế ); bà Phạm Thị Hồng Bân, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Bảo Việt Lâm Đồng; ông Ngô Minh Đức, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng; ông Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng.
 
Tại buổi lễ trao tặng xe đạp, bà Phạm Thị Hồng Bân, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt phát biểu: Hiện Tập đoàn Bảo Việt có gần 200 công ty cả nước, 300.000 nhân viên, tư vấn viên, riêng tại Lâm Đồng có 2 công ty của Bảo Việt. Tập đoàn Bảo Việt luôn đồng hành trong công tác an sinh xã hội, với kinh phí 20 -30 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, những năm qua, Tập đoàn Bảo Việt đã đóng góp vào Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS hơn 300 triệu đồng. Với chương trình tặng xe đạp cho các cháu học sinh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Lâm Đồng, cũng như 5 tỉnh Tây Nguyên đang triển khai chương trình này, Tập đoàn Bảo Việt mong rằng đây là nguồn động viên khích lệ các cháu khắc phục khó khăn vượt qua bệnh tật để học tập tốt. Đồng thời, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã hỗ trợ, chăm sóc điều trị  cho các cháu và gia đình các cháu có sức khỏe tốt. 
 
BSCKII Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã thay mặt các em học sinh, gia đình bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ gởi lời cảm ơn, ghi nhận tấm lòng chia sẻ sâu sắc từ tình cảm, sự quan tâm, tình thương và trách nhiệm của Tập đoàn Bảo Việt cùng Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS đã tạo điều kiện giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống, trong học tập để hòa nhập cộng đồng.
 
BSCKII Nguyễn Quốc Minh -Giám đốc CDC Lâm Đồng tiếp nhận 17 xe đạp từ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt tặng cho học sinh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
BSCKII Nguyễn Quốc Minh -Giám đốc CDC Lâm Đồng tiếp nhận 17 xe đạp từ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt tặng cho học sinh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
 
Được biết, hiện nay trên cả nước có trên 8.000 trẻ em nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi AIDS. Với sự nỗ lực của ngành Y tế, sự phối hợp các Bộ, ngành, sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các tổ chức quốc tế đã có trên 5.000 trẻ em được chăm sóc, hỗ trợ và điều trị bằng thuốc kháng virut HIV tại các cơ sở y tế và tại các Trung tâm bảo trợ xã hội. Để động viên hỗ trợ các cháu không may mắn bị nhiễm HIV, ảnh hưởng bởi AIDS, trong nhiều năm qua, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS- Bộ Y tế là cầu nối kêu gọi các nhà tài trợ, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, xe đạp, học bổng... 
 
Trong nhiều năm qua, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt – Việt Nam đã kêu gọi các đơn vị thuộc Tập đoàn, CBCCVC thuộc Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt chung tay cùng Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS – Bộ Y tế đã tổ chức nhiều đoàn thăm và tặng quà cho các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) với mong muốn chung tay góp phần đẩy lùi dịch HIV và kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030. 
 
AN NHIÊN