Bảo Lâm: Bàn giao nhà nghĩa tình quân - dân cho gia đình chính sách

05:05, 10/05/2021

Ngày 7/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm cùng nhà tài trợ đã tổ chức lễ bàn giao căn nhà nghĩa tình quân - dân cho gia đình bà Ka Mợs...

Ngày 7/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm cùng nhà tài trợ đã tổ chức lễ bàn giao căn nhà nghĩa tình quân - dân cho gia đình bà Ka Mợs (ngụ tại Thôn 2, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm). Đây là căn nhà nghĩa tình quân - dân đầu tiên của lực lượng vũ trang huyện hỗ trợ xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bảo Lâm trong năm 2021 này.
 
Căn nhà cấp 4 có diện tích sử dụng hơn 100 mét vuông, kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm hỗ trợ 50 triệu đồng được trích từ Qũy “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của lực lượng vũ trang huyện. Số tiền còn lại gia đình đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng để căn nhà rộng rãi và chắc chắn hơn. 
 
Tại lễ bàn giao, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm, chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã trao quyết định bàn giao nhà; đồng thời, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 
 
Được biết, gia đình bà Ka Mợs là gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Chồng bà là Thiếu tá K’Brê - nguyên trợ lý dân quân của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm đã mất. Một mình bà nuôi hai con nhỏ ăn học nên điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ xây dựng nhà ở của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm tạo điều kiện cho gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. 
 
QUỐC TUẤN