Phối hợp hoạt động hướng tới xây dựng nông thôn văn minh

05:05, 28/05/2021

(LĐ online) - Chiều 28/5, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã ký chương trình phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và Chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021- 2025. 

(LĐ online) - Chiều 28/5, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã ký chương trình phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và Chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021- 2025. 
 
 4 đơn vị ký kết chương trình phối hợp
4 đơn vị ký kết chương trình phối hợp
 
Phối hợp hoạt động giữa 3 đơn vị Hội và Liên minh HTX hướng tới việc xây dựng thành công các mô hình xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, các HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, nguồn lực của Chính phủ và chính quyền địa phương. 
 
Một số mục tiêu cụ thể như hàng năm phối hợp chỉ đạo mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 3 mô hình tiêu biểu, điển hình cấp thôn, xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt tiêu chí xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; phối hợp xây dựng một năm từ 5 -10 mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị có hiệu quả; xây dựng ít nhất 60 - 65 chi hội nông dân nghề nghiệp…
 
Các đơn vị thực hiện phối hợp hoạt động thống nhất; đồng thời, phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị hướng dẫn, khuyến khích, động viên hội viên, thành viên tham gia. Việc triển khai cần thống nhất, thường xuyên, kịp thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tránh phô trương hình thức và bệnh thành tích. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một nông thôn đoàn kết, văn minh, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
 
D.QUỲNH