Lâm Hà: Chuẩn bị các điều kiện đón công dân trở về từ vùng dịch

04:07, 29/07/2021

(LĐ online) - Từ ngày 27/7 đến ngày 10/8, Lâm Hà tiến hành đăng ký và tiếp nhận công dân huyện Lâm Hà đang học tập, làm việc, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của thủ tướng Chính phủ có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

(LĐ online) - Từ ngày 27/7 đến ngày 10/8, Lâm Hà tiến hành đăng ký và tiếp nhận công dân huyện Lâm Hà đang học tập, làm việc, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của thủ tướng Chính phủ có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
 
Huyện Lâm Hà chuẩn bị khu cách ly đón công dân trở về từ vùng dịch
Huyện Lâm Hà chuẩn bị khu cách ly đón công dân trở về từ vùng dịch
 
Các đối tượng ưu tiên được đón về dịp này là người già trên 60 tuổi, người tàn tật, người ốm đau, trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ mang thai, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Điều kiện để được tiếp nhận về địa phương là công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Lâm Hà đang ở vùng có Chỉ thị 16; có giấy xét nghiệm test nhanh SARS- CoV-2 âm tính còn hiệu lực trước khi trở về địa phương; cam kết sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại huyện, có người nhà đón, chăm sóc hoặc trở lại nơi lưu trú; đảm bảo điều kiện và sức khỏe di chuyển bằng các phương tiện khi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tổ chức đón.
 
Kinh phí xét nghiệm, ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung thuộc các đối tượng này huyện Lâm Hà sẽ hỗ trợ 100% kinh phí.
 
Thực hiện kế hoạch này, hiện Lâm Hà đã nhanh chóng lên phương án chuẩn bị các điều kiện để đón công dân trở về từ vùng dịch như: Thiết lập các cơ sở lưu trú tập trung, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian cách ly y tế tập trung.
 
HOÀNG YÊN