Mỹ Đức đồng lòng giãn cách, quyết tâm chiến thắng đại dịch

07:07, 18/07/2021

(LĐ online) - Sau hơn 15 ngày triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, người dân thôn Phú Hòa (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh)...

(LĐ online) - Sau hơn 15 ngày triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, người dân thôn Phú Hòa (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) đã dần thích nghi với nhịp sống mới. Chủ động, bình tĩnh, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bà con trong thôn đều đang hướng tới ngày chiến thắng đại dịch.
 
Đã hơn 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân thôn Phú Hòa chấp hành nghiêm quy định ở trong nhà, hạn chế ra ngoài
Đã hơn 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân thôn Phú Hòa chấp hành nghiêm quy định ở trong nhà, hạn chế ra ngoài
 
Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (tối thiểu 14 ngày) đối với thôn Phú Hòa, kể từ 18 giờ 30 ngày 2/7. 
 
Thực hiện giãn cách xã hội trong bối cảnh bất ngờ và cấp bách, nhưng chính quyền xã Mỹ Đức, lực lượng chức năng huyện Đạ Tẻh và người dân thôn Phú Hòa đều nhanh chóng vào cuộc, sắp xếp công việc, sinh hoạt, với quyết tâm hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh.
 
Chị Tạ Thị Thu, thôn Phú Hòa, luôn chấp hành việc đeo khẩu trang ngay khi thực hiện công việc đan lát thủ công mỹ nghệ trong khuôn viên gia đình
Chị Tạ Thị Thu, thôn Phú Hòa, luôn chấp hành việc đeo khẩu trang ngay khi thực hiện công việc đan lát thủ công mỹ nghệ trong khuôn viên gia đình
 
Phía sau rào chắn của khu cách ly, cuộc sống của hơn 170 hộ dân thôn Phú Hòa đã khác hẳn, kể từ khi bước vào trạng thái mới. Bất tiện chắc chắn sẽ có, nhưng tất cả đều đồng lòng, nghiêm túc thực hiện quy định cách ly theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cũng như của ngành y tế. Chính sự đồng lòng của người dân là yếu tố rất quan trọng để địa phương từng bước kiểm soát dịch bệnh.
 
Tại các khu vực phong tỏa, giãn cách, hàng trăm hộ dân thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng chống dịch như ai ở đâu ở yên đó, tuyệt đối không ra khỏi nhà; mọi công việc đồng án, lao động sản xuất chỉ diễn ra trong nội bộ gia đình… Các lực lượng chức năng cũng linh hoạt trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch.
 
Mọi công việc lao động hàng ngày của chị Nguyễn Thị Thanh chỉ diễn ra nội bộ gia đình. Đồng thời, gia đình chị thực hiện nghiêm việc ở yên trong nhà, không tiếp bất kỳ ai
Mọi công việc lao động hàng ngày của chị Nguyễn Thị Thanh chỉ diễn ra nội bộ gia đình. Đồng thời, gia đình chị thực hiện nghiêm việc ở yên trong nhà, không tiếp bất kỳ ai
 
Chị Tạ Thị Thu, thôn Phú Hòa, cho biết: Từ hôm thực hiện lệnh giãn cách xã hội, việc sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra bình thường, tất cả gói gọn trong khuôn viên nhà. Các thành viên trong gia đình cũng không ai ra ngoài đường hay qua nhà hàng xóm. Còn công việc nhà vườn hay đan lát thủ công mỹ nghệ vẫn được gia đình thực hiện như hàng ngày. 
 
“Dù công việc, cuộc sống có chút bất tiện, nhưng người dân chúng tôi vẫn rất đồng tình với chủ trương phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi mong muốn cùng chung tay khống chế, dập dịch để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường” - chị Thu nói.
 
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh ngụ cùng thôn chia sẻ dù có thực hiện cách ly y tế, giãn cách xã hội hay không thì công việc nuôi tằm của gia đình vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thay vì hàng ngày chị được gặp gỡ hàng xóm để trò chuyện thì hơn 15 ngày qua, gia đình chị gồm 4 người lại quây quần với nhau. Gia đình chị cũng thực hiện nghiêm việc ở yên trong nhà, không tiếp bất kỳ ai, tất cả công việc chỉ diễn ra nội bộ gia đình. 
 
Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, bà Nguyễn Thị Thức (74 tuổi) ra vườn, làm việc vặt cho thư giãn tay chân
Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, bà Nguyễn Thị Thức (74 tuổi) ra vườn, làm việc vặt cho thư giãn tay chân
 
Không còn đi bộ quanh xóm mỗi sáng sớm để tập thể dục, hay tham gia văn hóa văn nghệ tại Nhà Văn hóa thôn với các cụ ông, bà trong Chi hội Người Cao tuổi, từ nửa tháng nay, cụ bà Nguyễn Thị Thức (74 tuổi, thôn Phú Hòa) chỉ loanh quanh ở nhà, ra vườn phụ các con, cháu làm việc vặt cho thư giãn tay chân. “Dù buồn tay buồn chân, nhưng mình phải chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân để việc dập dịch có hiệu quả, rút ngắn thời gian giãn cách, cách ly tại khu vực. Cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường” - bà Thức nói.
 
Theo Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức Hoàng Hồng Giang, đến nay, việc thực hiện các quy định về cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã được người dân thôn Phú Hòa thực hiện rất nghiêm túc. 
 
Chị Khương Thị Hường cùng các thành viên trong gia đình vẫn hàng ngày miệt mài với công việc trồng và thu hoạch rau xanh để cung cấp cho chợ Đạ Tẻh. Riêng bà con trong thôn Phú Hòa, ai đến mua rau chị chỉ tặng chứ không bán
Chị Khương Thị Hường cùng các thành viên trong gia đình vẫn hàng ngày miệt mài với công việc trồng và thu hoạch rau xanh để cung cấp cho chợ Đạ Tẻh. Riêng bà con trong thôn Phú Hòa, ai đến mua rau chị chỉ tặng chứ không bán
 
Để tăng cường công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Mỹ Đức thường xuyên đi kiểm tra, cử cán bộ cơ sở đến nhắc nhở, hướng dẫn bà con thực hiện, quyết tâm giữ vững thành quả, sớm đưa địa phương trở lại cuộc sống bình thường. 
 
Ông Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết: Đến nay, thôn Phú Hòa đã trải qua hơn 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng, vượt qua thời gian tối thiểu là 14 ngày. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 thực tế tại địa phương, UBND huyện Đạ Tẻh đã đề xuất lên UBND tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại thôn Phú Hòa lên 21 ngày. Đối với thôn Phú Hòa, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, nhất là bảo đảm ổn định đời sống cho người dân, đặc biệt là các hộ đang thực hiện cách ly tại nhà…
 
HOÀNG SA