Đức Trọng: Chợ Fi Nôm được mở cửa trở lại

07:08, 12/08/2021

(LĐ online) - Ngày 12/8, chợ Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh đã được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, lượng khách vào chợ không nhiều.

(LĐ online) - Ngày 12/8, chợ Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh đã được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, lượng khách vào chợ không nhiều.
 
Hầu hết các tiểu thương đều thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi buôn bán trở lại
Hầu hết các tiểu thương đều thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi buôn bán trở lại
 
Anh Hồ Danh Nhật – Trưởng Ban Quản lý chợ cho biết, trong sáng nay, hơn 60 quầy, sạp bán các mặt hàng thiết yếu như thịt, rau, bún, chả, trái cây... đã mở cửa trở lại; khoảng 75 quầy với các mặt hàng như quần áo, giày dép, vải, ăn uống, tạp hoá, hàng lưu niệm, hàng nhựa, xe đạp, điện máy... vẫn tiếp tục ngừng kinh doanh. “Ngày hôm qua, ngành chức năng của xã đã tiến hành khử khuẩn, dọn vệ sinh toàn bộ chợ; lắp đặt 8 camera để quan sát theo dõi các hoạt động mua, bán tại chợ. Đồng thời, yêu cầu các hộ tiểu thương khi buôn bán trở lại phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch theo quy định, nhất là quy định 5K, bắt buộc đeo kính chắn giọt bắn trong quá trình giao dịch với khách hàng”- anh Nhật nói thêm.
 
Cô Nguyễn Thị Toàn, tiểu thương bán rau tại chợ cho biết: “Hôm qua nghe Ban quản lý chợ thông báo đăng ký để bán lại, nhưng yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, như trang bị kính chống giọt bắn, đeo khẩu trang... tôi đã chấp hành nghiêm. Thực ra, tiểu thương ở chợ chúng tôi đều ý thức được rằng, khi mình thực hiện nghiêm những quy định phòng, chống dịch là để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng”.
 
Trước đó, mặc dù UBND tỉnh cho huyện Đức Trọng dừng thực hiện giãn cách toàn bộ xã Hiệp Thạnh từ 0 giờ ngày 11/8, nhưng UBND huyện Đức Trọng vẫn quyết định tiếp tục chưa mở cửa chợ Fi Nôm và yêu cầu xã Hiệp Thạnh thực hiện thêm một số các biện pháp phòng chống dịch tại chợ, nhằm đảm bảo an toàn trong cộng đồng.
 
N.MINH