Đà Lạt vắng vẻ trong ngày Quốc khánh 2/9

11:09, 02/09/2021

(LĐ online) - Khác hẳn với không khí nhộn nhịp như những năm trước, đường phố Đà Lạt vắng vẻ trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

(LĐ online) - Khác hẳn với không khí nhộn nhịp như những năm trước, đường phố Đà Lạt vắng vẻ trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
 
Đường Trần Quốc Toản, trước Quảng trường Lâm Viên sáng nay thưa thớt người dân đi lại
Đường Trần Quốc Toản, trước Quảng trường Lâm Viên sáng nay thưa thớt người dân đi lại
 
Năm nay, người dân được nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng phức tạp bởi dịch Covid-19 nên đa phần người dân đều hạn chế ra ngoài, không tụ tập tại nơi công cộng để đảm bảo sức khỏe. Khác hẳn với nhịp sống đông vui, tấp nập trong những ngày nghỉ lễ lớn hàng năm, đường phố Đà Lạt trở nên yên ắng hơn trong ngày Quốc khánh 2/9.
 
Trên nhiều tuyến đường chính như Trần Phú, Trần Quốc Toản, Hoàng Văn Thụ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quang Trung, Ba Tháng Tư…, lưu lượng phương tiện di chuyển chỉ rải rác, đường sá rất thông thoáng.
 
Tại khu vực trước chợ đêm Đà Lạt, các lực lượng chức năng trực chốt 24/24 giờ, đảm bảo người dân ra vào chợ khai báo y tế nghiêm túc. Tuy nhiên, ghi nhận sáng nay lượng người dân ra vào chợ giảm so với các ngày trước đó
Tại khu vực trước chợ đêm Đà Lạt, các lực lượng chức năng trực chốt 24/24 giờ, đảm bảo người dân ra vào chợ khai báo y tế nghiêm túc. Tuy nhiên, ghi nhận sáng nay lượng người dân ra vào chợ giảm so với các ngày trước đó
 
Ngoài ra, các địa điểm như Vườn Hoa Thành phố, Nhà thờ Chính toà, hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt, Thung Lũng Tình Yêu…, do ảnh hưởng bởi dịch đã đóng cửa nên vắng lặng, thi thoảng mới xuất hiện một vài người đến chụp hình lưu niệm.
 
Trước đó, ngày 31/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 1108/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
 
Công điện yêu cầu các địa phương phải tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp 5K; kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này. 
 
Đường đèo Prenn mọi năm các ngày lễ lớn xe cộ lên xuống tấp nập nhưng dịp lễ 2/9 năm nay trở nên vắng vẻ, xe cộ lưu thông thưa thớt
Đường đèo Prenn mọi năm các ngày lễ lớn xe cộ lên xuống tấp nập nhưng dịp lễ 2/9 năm nay trở nên vắng vẻ, xe cộ lưu thông thưa thớt
 
Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát như dịp nghỉ lễ 30/4. Trước đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong dịp Quốc khánh 2/9. 
 
Theo đại diện chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại chân đèo Prenn - Mimosa, những ngày qua lượng xe máy, xe ô tô các loại chiều lên Đà Lạt khoảng 4.000 lượt/ngày. Tuy nhiên, ghi nhận tới 10 giờ sáng nay, lượng xe các loại lên Đà Lạt chỉ khoảng gần 1.000 lượt, giảm gần 1 nửa so với ngày bình thường
Theo đại diện chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại chân đèo Prenn - Mimosa, những ngày qua lượng xe máy, xe ô tô các loại chiều lên Đà Lạt khoảng 4.000 lượt/ngày. Tuy nhiên, ghi nhận tới 10 giờ sáng nay, lượng xe các loại lên Đà Lạt chỉ khoảng gần 1.000 lượt, giảm gần 1 nửa so với ngày bình thường
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 2/8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
 
C.THÀNH