Lễ khai giảng không tổ chức tại các điểm cầu UBND cấp huyện

10:09, 13/09/2021

(LĐ online) - Tối 13/9, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng đã ban hành văn bản mới thay thế cho văn bản phát hành trước đó về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022.

(LĐ online) - Tối 13/9, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng đã ban hành văn bản mới thay thế cho văn bản phát hành trước đó về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022.
 
Theo đó, chỉ tổ chức Lễ khai giảng tại một điểm là Hội trường Tỉnh ủy (Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt), còn các nơi khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo đến toàn thể học sinh và phụ huynh biết để theo dõi qua sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng (LTV). 
 
Tại điểm tổ chức ở Hội trường Tỉnh ủy có các đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND TP Đà Lạt, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các phòng thuộc Sở, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo Đà Lạt, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn TP Đà Lạt. 
 
Lễ khai giảng bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 15/9, gồm các nội dung: Chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước; đánh trống khai trường; phát biểu của lãnh đạo tỉnh và tặng hoa chúc mừng; phát biểu của đại diện học sinh; kết thúc chương trình.  
 
M.ĐẠO