Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

04:10, 15/10/2021

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 15/10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021; Diễn đàn "Chuyển đổi số - Cơ hội thách thức của Phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh".

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 15/10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021; Diễn đàn “Chuyển đổi số - Cơ hội thách thức của Phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh”.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng
 
Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và được kết nối trực tuyến với 24 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh.
 
Tại buổi lễ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, công tác xã hội, phát triển cộng đồng. 
 
Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021. Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội LHPN Việt Nam nhiệm vụ chủ trì. Qua 4 năm triển khai, Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đã trở thành sân chơi dành cho phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã có nhiều ý tưởng, dự án gửi về cuộc thi và gần 40.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho mọi người, cả những phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, phụ nữ khuyết tật… Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” đã thu hút hơn 1.500 dự án, ý tưởng tham gia. Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng có 9 đề tài dự thi vòng sơ khảo; trong đó, 3 dự án lọt vào vòng thi cấp vùng và 1 dự án lọt vào vòng chung kết. 
 
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 24 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của phụ nữ trên cả nước với tổng giá trị giải thưởng gần 2,5 tỷ đồng; Lâm Đồng có 1 dự án là “Dalahouse Farm & Food” của chị Nguyễn Thị Huyền Trâm – Giám đốc Công ty TNHH DaLa Group đạt giải Sáng tạo với giá trị giải thưởng 120 triệu đồng. 
 
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai Diễn đàn “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức của phụ nữ trong khởi nghiệp, kinh doanh” nhằm trang bị  những kiến thức, kỹ năng thích ứng để thay đổi nhận thức về vai trò của công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp; các cơ hội, thách thức và thích ứng tình hình mới cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và phụ nữ trong phát triển kinh doanh, khởi nghiệp thời kỳ chuyển đổi số. 
 
TUẤN HƯƠNG