Học viện Lục quân gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

07:11, 18/11/2021

(LĐ online) - Chiều 18/11, Học viện Lục quân tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021). Dự lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc, nguyên trong Ban Giám đốc qua các thời kỳ, cán bộ, giảng viên và học viên trong toàn Học viện.

(LĐ online) - Chiều 18/11, Học viện Lục quân tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021). Dự lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc, nguyên trong Ban Giám đốc qua các thời kỳ, cán bộ, giảng viên và học viên trong toàn Học viện.
 
Trung tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện Lục quân phát biểu chúc mừng nhân gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trung tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện Lục quân phát biểu chúc mừng nhân gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện đã ôn lại truyền thống hiếu học, “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc Việt Nam, lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, về vai trò của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Giám đốc Học viện gửi những lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, giảng viên đã và đang công tác tại Học viện.
 
 Nằm trong hệ thống giáo dục - đào tạo của cả nước và Quân đội, Học viện Lục quân là một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự trung, cao cấp; đồng thời, là một trung tâm nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự lớn và có uy tín của Quân đội. Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Đến nay, 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học, 73% có trình độ sau đại học; trong đó, có 61 tiến sĩ, 194 thạc sĩ, 5 chuyên khoa cấp 1, 26 phó giáo sư, 25 giảng viên được công nhận là giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. 
 
Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt
Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện cán bộ, giảng viên, học viên đã phát biểu, bày tỏ sự biết ơn và tri ân công lao to lớn của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đối với sự nghiệp trồng người.
 
Nhân dịp này, Học viện Lục quân đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều tích xuất sắc trong công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.
 
TUẤN PHƯƠNG