150 phần quà tết của Giáo hội Phật giáo Đà Lạt tiếp tục đến với xã Đạ M'Rông

06:01, 13/01/2022
(LĐ online) - Ngày 13/1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt do Sư cô Thích Hạnh Nhẫn - Trưởng Ban Từ thiện dẫn đầu cùng thầy Thích Bổn Thắng - Phó Ban Hoàng pháp và các ni cô, cư sĩ, Phật tử đã đến xã Đạ M’Rông, một trong 3 xã vùng 3 của huyện nghèo Đam Rông trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 
 
Trao quà tết cho bà con dân tộc thiểu số xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông
Trao quà tết cho bà con dân tộc thiểu số xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông
 
Theo đề nghị của UBND xã Đạ M’Rông, 150 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được nhận phần quà từ Giáo hội Phật giáo. Mỗi phần quà bao gồm gạo, mì tôm và mứt gừng, tổng giá trị 300.000 đồng/suất. Mặc dù địa bàn huyện Đam Rông đang diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, nhưng nhờ phối hợp tổ chức chặt chẽ giữa chính quyền, các đoàn thể của UBND xã Đạ M’Rông và đoàn thiện nguyện nên buổi trao quà diễn ra trong trật tự, an ninh và an toàn công tác phòng dịch Covid-19. 
 
Đây là đợt trao quà Tết Nhâm Dần thứ 4 của Giáo hội Phật giáo Đà Lạt. Trước đó, là 105 suất cho Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng, 100 phần quà cho bà con Phật tử là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đạo tràng chùa Thanh Sơn, huyện Di Linh; 155 phần quà cho các hộ nghèo của xã Gia Bắc, huyện Di Linh… Những phần quà tết đầy ý nghĩa và tình yêu thương, lòng từ bi cao cả này là kết quả từ sự quyên góp và chế biến của các ni chùa Tâm Ấn, Đà Lạt; tăng, ni Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt; một số nhà hảo tâm và Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo…
 
Ni cô Thích Hạnh Nhẫn cho biết: Sau đợt trao quà thứ 4, Ban Từ thiện đang tích cực chuẩn bị khoảng gần 400 phần quà nữa để trao cho những người đang ở tại khu cách ly phòng chống Covid-19 Đà Lạt và các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương…
 
MINH ĐẠO