Ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2022

06:01, 13/01/2022
(LĐ online) - Ngày 13/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành. Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, TP Đà Lạt, cùng các cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, cán bộ văn hóa từ 12 huyện, thành trong tỉnh đã tham dự.
 
Trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho ngành VHTTDL Lâm Đồng vì thành tích xuất sắc 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2000 – 2020)
Trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho ngành VHTTDL Lâm Đồng vì thành tích xuất sắc 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2000 – 2020)
 
Trong năm 2021, hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, du lịch đặc biệt là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX phải dừng lại. Sở VHTTDL vừa tập trung triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, vừa chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ngành đã ban hành 64 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động VHTTDL trong tình hình dịch bệnh; vận động các doanh nghiệp du lịch hỗ trợ 1,216 tỷ đồng cho tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ 16 viên chức hoạt động nghệ thuật và 247 hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn với tổng số tiền 975,7 triệu đồng.
 
Ngành đã thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức 88 buổi biểu diễn nghệ thuật, 15 buổi tuyên truyền lưu động, 15 buổi triển lãm ảnh; 118 buổi chiếu phim lưu động. Bảo tàng Lâm Đồng đón 17.674 lượt khách; Thư viện tỉnh cấp 5.011 thẻ bạn đọc, phục vụ 905.852 lượt bạn đọc, luân chuyển 257.501 lượt tài liệu; bổ sung 13.885 bản sách in, báo, tạp chí nâng tổng số tài liệu Thư viện tỉnh hiện có lên 284.397 bản. 
 
Trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào của Bộ VHTTDL cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai
Trao cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào của Bộ VHTTDL cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai
 
Hiện, toàn tỉnh hiện có 139/142 thiết chế văn hóa xã, phường, thị trấn (97,88%) với quỹ đất xây dựng trên 53.000 m2; 1.321/1.376 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng (96%); trên 1.143 sân tập thể thao, 12 thư viện huyện, 28 thư viện xã và trên 500 tủ sách nông thôn với gần 500 nghìn đầu sách; 788 đội văn nghệ quần chúng, trong đó có 239 đội cồng chiêng. Đã công nhận 315 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (2016 - 2020); công nhận 90,5% hộ gia đình văn hóa; 95% thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 96,4% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 88% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
 
Toàn tỉnh có 35,7% người tập luyện TDTT thường xuyên, 28,5% gia đình thể thao; tổ chức 450 giải thi đấu TDTT quần chúng. Đã đăng cai, phối hợp tổ chức 5 giải thi đấu, hoạt động thể thao quốc gia; cử đoàn vận động viên tham dự 14 giải thể thao khu vực, quốc gia mang về 70 huy chương các loại. Đến nay, đã có 85/142 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã.
 
 Năm 2021, khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 2.191.000 lượt khách (giảm 45,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 49,8% kế hoạch năm); trong đó, khách quốc tế ước đạt 18.631 lượt khách (giảm 84,5%), khách nội địa ước đạt 2.172.369 lượt khách (giảm 44%); khách qua lưu trú ước đạt 1.888.000 lượt (giảm 48,3%). Toàn tỉnh hiện có 2.750 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 34.867 phòng, trong đó có 455 khách sạn từ 1 - 5 sao với 12.874 phòng (gồm 41 khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao với 4.040 phòng; 414 khách sạn từ 1-2 sao với 8.834 phòng); 44 đơn vị kinh doanh lữ hành - vận chuyển du lịch, trong đó có 26 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế; 36 điểm tham quan có thu phí và hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác.
 
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc
 
Năm 2022, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, phục hồi kinh doanh du lịch vừa đảm bảo an toàn, phòng chống dịch; ngành đề ra mục tiêu sẽ xây dựng 4 chương trình nghệ thuật mới; sưu tầm, bổ sung 130 hiện vật, hình ảnh có giá trị lịch sử về văn hóa; thực hiện 540 buổi chiếu phục vụ vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; bổ sung mới 10.000 bản sách, báo, tạp chí. Phát triển thể dục, thể thao toàn diện về quy mô và chất lượng; tập trung phát triển mạnh thể thao quần chúng; đầu tư chiều sâu cho các môn thể thao có thế mạnh của tỉnh để nâng cao chất lượng các môn thể thao thành tích cao; tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX - 2022.  Cơ cấu lại ngành du lịch, trong đó lấy chất lượng làm trọng tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, tuyên truyền, quảng bá thu hút khách; phấn đấu năm 2022, tổng lượt khách qua đăng kí lưu trú đạt 5.000.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 150.000 lượt.
 
Dịp này, TP Đà Lạt vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020; Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào năm 2021; nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương khen thưởng, được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng. 
 
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc

 

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Liên đoàn cầu lông và huấn luyện viên trưởng đoạt Huy chương Vàng giải cầu lông toàn quốc
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Liên đoàn cầu lông và huấn luyện viên trưởng đoạt Huy chương Vàng giải cầu lông toàn quốc

 

Trao giấy khen của Sở VHTTDL cho tập thể cá nhân tiêu biểu
Trao giấy khen của Sở VHTTDL cho tập thể cá nhân tiêu biểu
 
QUỲNH UYỂN