Các địa phương hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất

12:04, 21/04/2022
* Đức Trọng: Tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam
 
Ông Phạm Viết Thạch – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Đức Trọng, trao tặng thẻ bạn đọc miễn phí cho các em học sinh các trường học trên địa bàn
Ông Phạm Viết Thạch – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Đức Trọng, trao tặng thẻ bạn đọc miễn phí cho các em học sinh các trường học trên địa bàn
 
(LĐ online) - Ngày 21/4, huyện Đức Trọng tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.
 
Trong đời sống tinh thần, sách đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy thắp sáng nguồn tri thức. Đọc sách đã trở thành nhu cầu cần thiết của xã hội. Sách là chìa khóa giúp mỗi người mở cánh cửa đến kho tàng tri thức, dạy chúng ta biết sống có ích, có lý tưởng.
 
Chính vì vậy mà UNESCO đã quyết định chọn ngày 23 tháng 4 hàng năm làm ngày “sách và bản quyền thế giới”. Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chọn ngày 21 tháng 4 hàng năm là “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” nhằm tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện.
 
Thư viện huyện Đức Trọng tổ chức trưng bày sách thu hút đông đảo bạn đọc tham gia
Thư viện huyện Đức Trọng tổ chức trưng bày sách thu hút đông đảo bạn đọc tham gia
 
Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra cuộc thi vẽ tranh theo sách, với chủ đề mô tả hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của gia đình, nhà trường và xã hội chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc thi thu hút 63 thí sinh đến từ các trường THCS trong huyện tham gia. Hầu hết các thi sinh dự thi đều có những ý tưởng sáng tạo, vẽ những hình ảnh khá chân thật về cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của các y, bác sĩ, gia đình và người thân trong công tác phòng chống dịch Covid-19...
 
Dịp này, Thư viện huyện Đức Trọng đã tặng miễn phí thẻ bạn đọc cho học sinh các trường học; tổ chức trưng bày sách tại Thư viện, thu hút đông đảo bạn đọc tham gia.
 
* Bảo Lộc: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022
 
Sáng 21/4, các trường học thuộc các cấp học gồm: Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội sách và Văn hóa đọc lần thứ I năm 2022.
 
Các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc tổ chức hoạt động trưng bày, xếp sách nghệ thuật
Các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc tổ chức hoạt động trưng bày, xếp sách nghệ thuật
 
Với chủ đề “Hôm nay đọc sách, ngày mai thành tài”, dưới những khuôn viên trường học sạch đẹp và thân thiện, Ngày hội sách và Văn hóa đọc tại các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khuyến khích, tôn vinh văn hóa đọc trong nhà trường nói riêng và cộng đồng nói chung. Theo đó, nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức tọa đàm, trưng bày - xếp sách nghệ thuật; cô, trò cùng đọc sách; quyên góp sách, trang thiết bị học tập tặng học sinh nghèo và hỗ trợ các thư viện các trường khó khăn; trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi… được các trường học tổ chức sôi nổi thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia.
 
Dưới những khuôn viên trường học sạch đẹp và thân thiện, cô trò tại các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc cùng đọc sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc 2022
Dưới những khuôn viên trường học sạch đẹp và thân thiện, cô trò tại các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc cùng đọc sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc 2022
 
Qua đó, nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người cho học sinh; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nhà trường tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức góp phần xây dựng xã hội học tập. Cùng với đó, nhằm khơi dậy tình yêu với sách, đưa phong trào đọc sách thành thói quen, làm lan tỏa văn hóa đọc trong lứa tuổi học trò; đồng thời, giúp các em tiếp cận với kho tàng tri thức, tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách, để không ngừng làm giàu kiến thức, hình thành kỹ năng, nuôi dưỡng tâm hồn và chuẩn bị hành trang tri thức cho tương lai.
 
N.MINH - KHÁNH PHÚC