Hội Cựu chiến binh tỉnh gặp mặt kỷ niệm 47 năm Giải phóng miền Nam

07:04, 27/04/2022
(LĐ online) - Chiều 27/4, Hội Cựu chiến tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022). 
 
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt
 
Tham dự buổi gặp mặt có hơn 50 đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; các Anh hùng lực lượng vũ trang; tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo Học viện Lục quân; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; nguyên lãnh đạo TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Di Linh; lãnh đạo Học viện Lục quân và Thường trực Hội CCB tỉnh các khóa. 
 
Đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh ôn lại ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa xuân năm 1975 và thông tin nhanh kết quả hoạt động của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua
Đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh ôn lại ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa xuân năm 1975 và thông tin nhanh kết quả hoạt động của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua
 
Tại buổi gặp mặt, ngoài việc ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và tri ân công lao cống hiến của những thế hệ đi trước, các chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã thông tin nhanh kết quả hoạt động của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, đề ra những mục tiêu trong thời gian tới, tiếp tục có thêm nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách và những CCB có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
 
Bà Sáu An, nguyên Bí thư Thành ủy Bảo Lộc chia sẻ về những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ
Bà Sáu An, nguyên Bí thư Thành ủy Bảo Lộc chia sẻ về những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ
 
NHẬT QUỲNH