Hội Cựu chiến binh tỉnh: Nhiều mô hình giúp hội viên thoát nghèo

06:06, 07/06/2022
Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh, tính đến hiện tại, hội viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm chỉ còn 0,77% (206 hộ) và trên 1% hộ cận nghèo (325 hộ). Đặc biệt, hiện có 89/142 xã, phường, thị trấn không có hội viên thuộc diện hộ nghèo (trong đó, TP Đà Lạt và Bảo Lộc không còn hộ nghèo).
 
Để có được kết quả trên, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn chú trọng, quan tâm đến đời sống hội viên. Từ nguồn tổng quỹ hội gần 52 tỷ đồng, Hội đã giúp hội viên vay mượn hơn 50 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, thông qua các mô hình kinh tế tập thể do cựu chiến binh làm chủ, 5+1, xây nhà nghĩa tình đồng đội, cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế... đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên mạnh dạn vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. 
 
Trong 6 tháng cuối năm, ngoài việc duy trì và nhân rộng những mô hình, hoạt động về nhiệm vụ xóa nghèo đang triển khai hiệu quả, hội sẽ nghiên cứu nắm chắc tình hình, phân loại hộ nghèo năm 2022 theo tiêu chí mới để xác định biện pháp xóa nghèo hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực vận động nhiều nguồn lực ở địa phương;định hướng, hỗ trợ hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế... hoạt động hiệu quả, trở thành nòng cốt đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế của cựu chiến binh, giúp giảm nghèo bền vững.
 
NHẬT QUỲNH