Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào thi đua

02:08, 01/08/2022
5 năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Đức Trọng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động công tác Hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Lãnh đạo Huyện ủy Đức Trọng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại Đại hội đại biểu Hội CCB huyện tổ chức cuối tháng 7/2022
Lãnh đạo Huyện ủy Đức Trọng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại Đại hội đại biểu Hội CCB huyện tổ chức cuối tháng 7/2022
 
Theo Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đức Trọng, phong trào thi đua yêu nước được Hội CCB huyện Đức Trọng phát động sâu rộng đến từng cán bộ, hội viên. Hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hội viên nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
 
Các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực thực hiện Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.
 
Hàng năm, bình quân có từ 98,3-99,1% trở lên gia đình hội viên CCB đạt chuẩn gia đình văn hóa; nơi làm việc cơ quan huyện Hội, và Hội cơ sở đều thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở xanh, sạch, đẹp, đã góp phần tích cực vào Phong trào Xây dựng khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh.
 
Mặt khác, cán bộ hội viên CCB luôn gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí với nhà nước; tích cực đóng góp các loại quỹ tại địa phương như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì Trường Sa thân yêu, Quỹ khuyến học, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán... Trong các dịp lễ, tết, ngày 22/12 hàng năm, các cấp Hội đã chủ động tổ chức vận động, thăm và tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình hội viên CCB nghèo, cán bộ chi hội, phân hội có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh con CCB nghèo vượt khó...
 
Tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội CCB huyện đã gương mẫu vận động hội viên và gia đình tích cực tham gia mua BHYT, đến nay, số hội viên đã tham gia mua BHYT đạt 97,4%; tích cực tham gia và vận động Nhân dân cùng thực hiện xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới; vận động các hội viên tự nguyện hiến đất và góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây nhà sinh hoạt cộng đồng, nạo vét kênh mương...
 
Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, cán bộ, hội viên CCB huyện đã tự nguyện đóng góp và vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ cho các tỉnh, thành phố, các Bệnh viện Dã chiến Quân khu 7, Bệnh viện Nhi Đồng Nai, các bếp ăn khu cách ly, khu phong tỏa với 167 tấn rau, củ, quả; 1,7 tấn lương thực; 324 kg nhu yếu phẩm; 47 suất quà; đóng góp Quỹ Vắc xin COVID-19 số tiền 67 triệu đồng... và có trên 200 hội viên CCB tích cực tham gia vào các tổ, đội tuyên truyền, bảo vệ chốt, trạm phòng, chống dịch với gần 600 ngày công.
 
Cùng với đó, 5 năm qua, hội viên CCB huyện còn tích cực đóng góp gần 300 triệu đồng xây dựng “Quỹ Hỗ trợ xóa nghèo, xóa nhà tạm” do Hội CCB tỉnh phát động. Từ nguồn quỹ này, đã có 4 hội viên CCB trong huyện được hỗ trợ kinh phí xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 200 triệu đồng và 5 hội viên nghèo, cận nghèo mượn vốn không trả lãi với số tiền 110 triệu đồng để triển khai các dự án chăn nuôi, sản xuất. Riêng Hội CCB huyện đã gây quỹ được 30 triệu đồng cho 3 hội viên nghèo, cận nghèo mượn phát triển sản xuất không lấy lãi và 16 con bò luân chuyển chăn nuôi sinh sản. Các cơ sở Hội còn giúp nhau 124 ngày công lao động, hơn 114 triệu đồng, sửa chữa 3 căn nhà, làm mới 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”.
 
Bằng sự nỗ lực, phấn đấu, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, các phong trào thi đua của Hội CCB huyện Đức Trọng ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
NHẬT MINH