CĐCS Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt Đại hội điểm

03:12, 23/12/2022
(LĐ online) - Sáng 23/12, Công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt tổ chức Đại hội nhiệm kì 2023 - 2028. 
 
Đây là sự kiện quan trọng của đội ngũ công đoàn viên, công nhân viên chức người lao động của đơn vị với mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời, đây cũng là Đại hội điểm CĐCS khối hành chính sự nghiệp, phường xã trực thuộc LĐLĐ TP Đà Lạt.
 
CĐCS Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt là tổ chức CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố. Hiện, CĐCS Tòa án Nhân dân thành phố có tổng số 29 đoàn viên; trong đó, có 25 đảng viên, 18 nữ đoàn viên. 
 
Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, CĐCS Tòa án đã tích cực phối hợp cùng cả đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ, mục tiêu được giao, thực hiện Cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ thẩm phán, cán bộ công chức ngành tòa án” gắn với nội dung lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, Thủ pháp, Chí công, Vô tư” và phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Các hoạt động đều hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, nâng cao chất lượng, hiệu quả xét xử trong từng khâu, từng vụ án.
 
CĐCS Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt từ năm 2017 - 2022 đều được công nhân là CĐCS vững mạnh. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên như đảm bảo chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, chia sẻ việc hiếu hỉ, thăm hỏi… với lực lượng người lao động đều được thực hiện đúng luật.  
 
Công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được thực hiện sôi nổi, nhiệt tình với số tiền trong nhiệm kì đạt trên 134 triệu đồng. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị trong mọi hoạt động, góp phần thúc đẩy Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Tuy còn nhiều khó khăn cần vượt qua, torng nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, CĐCS Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, triển khai các hoạt động theo đúng tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực” nhằm xây dựng công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
 
D.QUỲNH