Cho một Đà Lạt ''xanh, sạch, đẹp''

03:12, 16/12/2022
Để thành phố hoa Đà Lạt luôn “xanh, sạch, đẹp” không thể không nhắc đến sự tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tham gia các Hội thi “Xanh, sạch, đẹp” hằng năm. 
 
Người dân trồng hoa, xây dựng đường hoa ở Phường 3, Đà Lạt
Người dân trồng hoa, xây dựng đường hoa ở Phường 3, Đà Lạt
 
Phát động ngay từ đầu năm, Hội thi “Xanh, sạch, đẹp” năm 2022 do MTTQ thành phố Đà Lạt tổ chức nhằm vận động rộng rãi các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo, khu dân cư, hộ gia đình... tiếp tục đầu tư, tôn tạo trồng thêm hoa, cây xanh, cây cảnh, hàng rào hoa, tường hoa, ban công hoa, đường hoa, tiểu công viên hoa... góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh, thân thiện. Đây là lần thứ 17 thành phố Đà Lạt tổ chức hội thi và trong năm nay, đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022. 
 
Theo bà Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt, Ban Tổ chức Hội thi đã đề xuất Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá thành phố đưa việc tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường và tham gia Hội thi “Xanh, sạch, đẹp” thành một trong những nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như trong tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; khu dân cư văn hoá, gia đình đạt chuẩn văn hóa, trường học văn hóa để kiểm tra, bình xét công nhận hàng năm.
 
Theo chỉ đạo của thành phố, các cơ quan đơn vị cùng các đoàn thể trên địa bàn vốn là thành viên của Mặt trận thành phố đã vào cuộc rất tích cực. Ban Tổ chức Hội thi đã phân công 4 tổ giám khảo gồm Tổ 1 phụ trách khu dân cư và hộ gia đình; Tổ 2 phụ trách cơ sở tôn giáo; Tổ 3 phụ trách cơ quan, đơn vị và Tổ 4 phụ trách trường học. Các tổ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai theo các nội dung tiêu chí đến từng đối tượng cụ thể.
 
 Như Phòng Giáo dục Đào tạo Đà Lạt chẳng hạn, phụ trách Tổ trường học, Phòng đã vận động đội ngũ giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn tích cực tham gia hội thi, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đồng thời thành lập 7 đoàn để kiểm tra chéo tại 73 đơn vị trường học đăng ký tham gia hội thi. 
 
Còn Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tham gia hội thi; phát động xây dựng Mô hình “Nơi sản xuất an toàn, xanh, sạch, đẹp” tại các cơ sở sản xuất, nhà vườn... 
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tích cực vận động các cấp hội cơ sở xây dựng Mô hình “Phụ nữ sống xanh” tại địa phương; vận động sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi nilông, dùng túi sinh thái hoặc làn khi đi chợ, giảm lượng rác thải trong sinh hoạt hàng ngày. Hội vận động hội viên tham gia phân loại rác thải tại hộ gia đình, tận dụng rác hữu cơ tái chế làm phân vi sinh sử dụng bón cây trong gia đình. Các cấp Hội cũng vận động hội viên duy trì thường xuyên hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng đường hoa, tham gia ra quân dọn vệ sinh chung trong khu vực mình sinh sống, tham gia ngày Chủ nhật xanh trong tháng. Hội cũng vận động các cấp hội cơ sở xây dựng Mô hình “ Sạch đẹp vì sức khoẻ cộng đồng” theo đó mỗi gia đình hội viên trồng từ 1 hoặc 2 cây xanh, hoa; mỗi chi hội thực hiện 1 công trình tiểu công viên hoa với 9 tiểu công viên hoa như thế đã được xây dựng. 
 
Trao giấy khen của UBND TP Đà Lạt cho cơ quan, đơn vị dẫn đầu khối tại Hội thi
Trao giấy khen của UBND TP Đà Lạt cho cơ quan, đơn vị dẫn đầu khối tại Hội thi "Xanh, sạch, đẹp".
 
Riêng Hội Nông dân thành phố vận động hội viên nông dân đăng ký tham gia xây dựng Mô hình “Khu vườn xanh, sạch, đẹp” đồng thời thực hiện việc đổi bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy quà tặng tại 14/14 đơn vị Hội Nông dân các phường, xã trên địa bàn, thu hút trên 400 lượt nông dân tham gia, thu gom được 5.740 kg bao bì, đổi hàng ngàn phần quà trị giá 150 triệu đồng.
 
Mặt trận các phường, xã trên địa bàn thành phố cũng thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cấp cơ sở để tuyên truyền, vận động khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở tôn giáo tham gia Hội thi, xây dựng “Tuyến đường không rác”,“khu dân cư không rác”, xây dựng các con “đường hoa”, “không gian hoa”; phối hợp trồng cây xanh, cây phân tán tăng độ che phủ rừng... 
 
Nhờ sự đồng lòng chung tay của các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể thành viên này, Hội thi “Xanh, sạch, đẹp” của thành phố Đà Lạt trong năm 2022 đã có 42.300 hộ dân trong thành phố hưởng ứng (đạt tỷ lệ 95% dân cư), trong đó có 15.327 hộ tham gia (đạt tỷ lệ 34,7%) với 1.047 hộ mới tham gia lần đầu. Toàn bộ 204/204 khu dân cư trên địa bàn đều tham gia hội thi, 83 cơ sở tôn giáo (đạt tỷ lệ 77%) cùng 32 cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia hội thi.
 
Trong khối trường học, có 74/78 trường học trên địa bàn Đà Lạt đăng ký tham gia hội thi; trong đó toàn bộ 66 đơn vị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Lạt quản lý đều tham gia; có 8/12 đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng quản lý tham gia. 
 
Tổng cộng các phường, xã, đơn vị, cơ quan, trường học trong năm đã tổ chức 512 buổi ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, với trên 24.150 lượt người tham gia; thu gom 531 m 3 rác; ra quân trồng cây xanh, cây phân tán 117 buổi với 8.856 lượt người, trồng được trên 516.200 cây; treo 27.733 giỏ hoa, lẵng hoa trị giá hơn 1,3 tỉ đồng từ nguồn vận động Nhân dân đóng góp. 
 
Các phường, xã trong năm cũng tích cực vận động người dân thực hiện văn minh đô thị, không lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán, tự tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định, ký cam kết không đổ rác thải, phụ phẩm nông nghiệp xuống mương suối; bỏ rác đúng thời gian và nơi quy định.
 
Đặc biệt , các khu dân cư và hộ gia đình đã có sáng tạo mới như treo giỏ hoa tươi, vẽ tranh tường khắp các tuyến đường trung tâm, các tuyến suối, tạo một diện mạo mới cho thành phố trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.
 
“Trong năm 2023, chúng tôi cũng sẽ phát động Hội thi “Xanh, sạch, đẹp” ngay từ đầu năm, phấn đấu có trên 90% hộ gia đình hưởng ứng tham gia các hoạt động gìn giữ bảo vệ cảnh quan môi trường; 90% cơ sở tôn giáo; 100% khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký tham gia hội thi; nhân rộng nhân tố mới đối với hộ gia đình, tập trung đầu tư cho các khu dân cư xây dựng các công trình xanh sạch đẹp”, bà Phạm Thị Hoa cho biết.
 
VIẾT TRỌNG