Cán bộ đoàn nghiên cứu khoa học

09:03, 03/03/2016

Nói đến Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN) người ta sẽ nghĩ ngay đến những công trình lớn, mang tầm ảnh hưởng quốc gia và quốc tế với những bộ óc khoa học đang từng ngày cần mẫn làm công tác nghiên cứu. Và cũng ở đó, những trái tim, khối óc trẻ đang bừng lên sức sống. Thạc sỹ Vật lý kỹ thuật Mai Xuân Phong (31 tuổi) - Nghiên cứu viên tại Trung tâm Đào tạo, Viện NCHN Đà Lạt là một trong số đó.

Nói đến Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN) người ta sẽ nghĩ ngay đến những công trình lớn, mang tầm ảnh hưởng quốc gia và quốc tế với những bộ óc khoa học đang từng ngày cần mẫn làm công tác nghiên cứu. Và cũng ở đó, những trái tim, khối óc trẻ đang bừng lên sức sống. Thạc sỹ Vật lý kỹ thuật Mai Xuân Phong (31 tuổi) - Nghiên cứu viên tại Trung tâm Đào tạo, Viện NCHN Đà Lạt là một trong số đó.
 
Anh Mai Xuân Phong (áo sơ mi trắng) trao đổi với các đoàn viên về công tác chuyên môn
Anh Mai Xuân Phong (áo sơ mi trắng) trao đổi với các đoàn viên về công tác chuyên môn

Mai Xuân Phong là Phó Bí thư Chi đoàn Viện NCHN Đà Lạt. Anh là một trong những cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu năm 2015 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Trò chuyện với chúng tôi, anh hào hứng chia sẻ những dấu ấn công tác Đoàn mà Chi đoàn Viện đã đạt được. Chi đoàn cơ sở Viện NCHN Đà Lạt là một trong những Chi đoàn tiêu biểu trong cụm Đoàn các đơn vị sự nghiệp, đóng vai trò xung kích trong các phong trào Đoàn như: tham gia các hoạt động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp sáng đường quê”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”, tham gia các hoạt động khám và phát thuốc miễn phí về nông thôn, hưởng ứng tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Từ năm 2013 đến nay, Chi đoàn Viện đã nhận giúp đỡ 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên...
 
Còn riêng với Mai Xuân Phong, anh tâm sự: “Mình là người rất hướng nội, lại làm công tác nghiên cứu nên thế giới của mình trước đây có phần khô khan với những con số. Nhưng từ khi trực tiếp làm cán bộ Đoàn ở Viện, cuộc sống của mình đã nhiều màu sắc hơn. Những đợt đi tình nguyện, giao lưu với các Chi đoàn bạn; tham gia các hoạt động tập thể… khiến mình thấy thực sự có ý nghĩa. Bởi thế, khi đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Chi đoàn, mình cũng muốn truyền cảm hứng ấy cho hơn 50 bạn đoàn viên, thanh niên đang công tác tại Viện”. Là người chuyên về công tác nghiên cứu nhưng khi đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Đoàn anh Phong ý thức được rằng, mình phải là người quản lý chung, bao quát được từ chuyên môn nghiệp vụ đến đời sống tinh thần của đoàn viên. Bởi chỉ có hiểu và nắm chắc được tâm tư của mỗi người thì mới có thể tổ chức, triển khai các hoạt động và giao việc đúng người, tạo hiệu quả cao. Anh chia sẻ: “Muốn nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, bản thân tôi nhận thấy việc quan trọng nhất là phải xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất nội bộ. Bên cạnh đó, phải tạo ra sân chơi và môi trường hấp dẫn để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên”. Với nhận thức đúng đắn ấy, anh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn của Viện thành lập nhiều câu lạc bộ như CLB tình nguyện, CLB hiến máu nhân đạo, CLB học tập chuyên môn nghiên cứu khoa học… Ngoài việc tăng cường tình đoàn kết, đó cũng là cách để họ giúp đỡ nhau cùng hoàn thành các công trình nghiên cứu. Đây thực sự là cách để “vừa làm tốt hoạt động Đoàn và tập hợp thanh niên, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn”, anh Phong khẳng định. Không chỉ là thủ lĩnh Đoàn năng động, anh còn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình nghiên cứu khoa học như: “Nghiên cứu xây dựng hệ đo gamma tán xạ Compton phục vụ đào tạo”; Chủ nhiệm nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng về “Hỗ trợ trung tâm đào tạo Việt Nam - Nhật Bản” năm 2014 và 2015. Anh là tác giả của 2 bài báo khoa học: “Nghiên cứu xây dựng hệ đo gamma tán xạ Compton phục vụ đào tạo” và “Xác định đặc trưng suy giảm của bức xạ gamma trong vật liệu” tham dự Hội nghị Hạt nhân trẻ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức năm 2014. 
 
Ngoài đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Viện NCHN, anh còn là thành viên Đội phòng cháy chữa cháy; trung đội tự vệ SMPK 12,7mm của Viện NCHN. Anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2013, 2014 và được Đoàn khối các cơ quan tỉnh đề nghị tặng bằng khen của Trung ương Đoàn.
 
NGỌC NGÀ